Ngăn Công Phượng ghi bàn, hậu vệ U23 Việt Nam gia nhập nhóm 'thương binh'

Thể thaoThứ Tư, 20/12/2017 10:05:00 +07:00

U23 Việt Nam lại có thêm một ca chấn thương sau trận đấu tập nội bộ chiều 19/12.

Trong buổi tập chiều 19/12, HLV Park Hang Seo tiếp tục cho các học trò tập sơ đồ 4 hậu vệ. Ông thầy người Hàn Quốc chia U23 Việt Nam làm 2 đội hình thi đấu đối kháng. HLV Park ngồi trên khán đài quan sát nhưng vẫn liên tục nhắc nhở, chỉ đạo các cầu thủ. Có lẽ ông cũng có chút lo lắng khi chứng kiến một thành viên của đội phải nhăn nhó rời sân vì bị đau.

Trung vệ Hoàng Văn Khánh phải bỏ dở buổi tập giữa chừng sau một tình huống va chạm với... cột dọc. Cầu thủ của SLNA nỗ lực rướn người cản phá cú dứt điểm của Công Phượng, dẫn đến chấn thương lưng. Ban huấn luyện chưa đưa ra thêm thông tin nào về mức độ chấn thương cũng như thời gian hồi phục của Văn Khánh. 

Van Khanh U23 (2) 3

Văn Khánh nỗ lực cản phá cú sút của Công Phượng. (Ảnh: Nguyễn Giang)

Chấn thương là một trong những vấn đề khiến HLV Park Hang Seo đau đầu trong đợt tập trung này. Trước khi dự giải giao hữu M-150, U23 Việt Nam phải chia tay tới 9 cầu thủ đều vì lý do như vậy. Trong đó, trường hợp của Trần Minh Vương là đáng tiếc nhất khi anh bị đau trong buổi tập cuối cùng của đội trước khi lên đường.

Trở về từ Thái Lan, HLV Park Hang Seo chào đón sự trở lại của trung vệ Tiến Dũng và thủ môn Minh Long. Tuy nhiên ông lại phải trả "thương binh" khác về địa phương là Phan Văn Long. Bên cạnh đó, Duy Mạnh cũng đang phải tập hồi phục và chưa thể tham gia cùng các đồng đội.

Ngày mai (21/12), U23 Việt Nam sẽ thi đấu trận giao hữu với CLB Ulsan Hyundai (Hàn Quốc). 

Van Khanh U23 (1)

Trung vệ SLNA va vào cột dọc và bị đau lưng. (Ảnh: Nguyễn Giang)

Van Khanh U23 (3)

Văn Khánh phải ra ngoài nghỉ ngơi, chưa rõ mức độ chấn thương ra sao. (Ảnh: Nguyễn Giang)

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn