Năm 2011: Barca và Real chơi "bóng rổ" về bàn thắng

Thể thaoThứ Sáu, 23/12/2011 12:24:00 +07:00

(VTC News)- “Barcelona, 170, Real, 167”, đó là cái tít đầy ấn tượng của một tờ báo thể thao nổi tiếng ở Tây Ban Nha.

(VTC News)- “Barcelona, 170, Real, 160”, đó là cái tít đầy ấn tượng của tờ Marca.

Thoạt nhìn qua, nhiều người tưởng đây là tỷ số của một trận đấu bỏng rổ. Tuy nhiên, đó là tổng số bàn thắng của Real và Barcelona ghi được trong năm 2011.

 Real và Barca là một thế giới riêng ở La Liga.

Do bận dự giải vô địch thế giới các CLB ở Nhật Bản, nên vào rạng sáng nay, Barcelona mới thi đấu trận cuối cùng của năm. Theo đó, đối thủ của họ là đội bóng vô danh L'Hospitalet. Vì thế, chẳng nhiều bất ngờ khi Azulgrana đánh bại đối thủ với tỷ số đậm 9-0 để ngạo nghễ lọt vào vòng tiếp theo của Cúp Nhà Vua.

Nhờ chiến thắng hoành tráng này mà Barcelona đã kết thúc năm 2011 với tổng số bàn thắng lên đến con số 170. Đây là một kỷ lục trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha. Bởi ở vào thời kỳ đỉnh cao trong quá khứ cả Real và Barca đều chưa thể làm được con số ấn tượng như thế.

Đáng ra, kỷ lục này đã thuộc về Real. Bởi trước khi Barca thi đấu với L'Hospitalet, đội bóng của Jose Mourinho đã kết thúc năm 2011 với tổng số bàn thắng là 167, còn con số này của đội chủ sân Nou Camp là 161. Tuy nhiên, với việc ghi được tới 9 bàn thắng vào lưới đối thủ, Barca đã vượt qua Real vào phút chót.

Dẫu vậy, các CĐV của “Kền kền trắng” cũng chẳng có gì phải quá tiếc nuối. Bởi để vượt qua tổng số bàn thắng của Real, Barca phải cần tới 64 trận, trong khi con số này của đội bóng do “Người đặc biệt” dẫn dắt là 60. Hơn nữa, Real đã kết thúc năm 2011 với chức vô địch mùa Đông.

Hương Bộc - Tuyết Mai

Bình luận
vtcnews.vn