Mỹ Đình không ‘hạ giá’, Arsenal cứ đợi đấy

Thể thaoThứ Hai, 17/06/2013 02:17:00 +07:00

(VTC News) – Buổi làm việc đầu tiên giữa VFF và Ban quản lý sân Mỹ Đình đãng kết thúc sáng nay mà không có kết quả.

(VTC News) – Buổi làm việc đầu tiên giữa VFF và Ban quản lý sân Mỹ Đình đãng kết thúc sáng nay mà không có kết quả.


Theo đó, phía Mỹ Đình vẫn kiên quyết đòi giá thuê sân 1,5 tỷ cùng 500 vé mời. Lý do mà đại diện của sân đấu này đưa ra vẫn như cũ, tức là Ban quản lý sân vẫn cần một nguồn thu để tu sửa lại sân, đồng thời tăng cường an ninh cho trận đấu.

Và tất nhiên, đòi hỏi này của Mỹ Đình rất khó để VFF và Nhà tổ chức đáp ứng.

Trong khi đó cái lý VFF và Nhà tổ chức trận đấu phải chịu lỗ tới 11 tỷ và gần như không thể tăng giá vé để tận thu nên rất cần được Ban quản lý sân chia sẻ của đại diện VFF cũng không lay chuyển được giám đốc sân Mỹ Đình -Cấn Văn Nghĩa.

VFF và Mỹ Đình cùng phải chờ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đứng ra giải quyết

Sự lệch pha này khiến buổi gặp không đạt kết quả. Cả Ban quản lý sân Mỹ Đình và VFF sẽ cùng gửi báo cáo lên Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch để xin ý kiến chỉ đạo.

Lúc này, người hâm mộ Việt Nam rất trông chờ vào sự “ra tay” của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Một phần người hâm mộ muốn yên tâm CLB lừng danh Arsenal sẽ tới Việt Nam vào tháng 7 này và có một sân đấu chất lượng nhất để đá với ĐT các ngôi sao Việt Nam. Phần còn lại, họ muốn những lùm xùm quanh chuyện “ngả giá” thuê sân sớm chấm dứt để đỡ ê mặt một nền bóng đá!

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn