MU, Real, Barca, Bayern bết bát: 4 CLB giàu nhất thế giới trong cơn khủng hoảng

Thể thaoThứ Tư, 10/10/2018 07:10:00 +07:00

Không hẹn mà gặp, cả 4 CLB giàu nhất thế giới là MU, Real, Barca và Bayern cùng khởi đầu mùa giải một cách tệ hại ở đấu trường quốc nội.

Cơn khủng hoảng mà Real Madrid, Barcelona, Manchester United và Bayern Munich đang trải qua có thể được gọi là “lời nguyền của Forbes”. Bốn đội bóng kể trên chính là bốn câu lạc bộ giàu nhất thế giới theo thống kê của tờ tạp chí danh tiếng.

Manchester United đang đứng thứ tám trên bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh sau giai đoạn khởi đầu mùa giải tồi nhất trong 29 năm qua.

Barcelona vẫn đứng trong nhóm đầu bảng ở La Liga với vị trí thứ hai, nhưng họ vừa có bốn trận liền không thắng ở giải quốc nội. Real Madrid còn thảm hơn, 409 phút không ghi nổi bàn thắng nào.

Bayen Munich, sau sáu mùa giải vô địch liên tiếp, giờ đây đang xếp hạng sáu ở Bundesliga. Trận đấu gần nhất của họ là thất bại 0-3 ngay trên sân nhà trước Borussia Monchengladbach.

mu khung hoang bong da thay doi mourinho thi khong (2)

Mourinho đang đứng trên bờ vực bị sa thải trong cơn khủng hoảng của MU.

Điểm chung đầu tiên giữa bốn “ông lớn” này nằm ở hàng phòng ngự. MU, Real, Barca và Bayern đều không có sự bổ sung đáng kể nào cho phòng tuyến của họ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, trong khi các trụ cột lâu năm dần sa sút phong độ.

Barcelona là đội duy nhất mua trung vệ mới trước mùa giải với bản hợp đồng mang tên Clement Lenglet. Tuy nhiên cầu thủ 23 tuổi mới đá chính vỏn vẹn 2 trận tại La Liga từ đầu mùa. Ở trận gần nhất gặp Valencia, cặp trung vệ của Barca là Thomas Vermaelen và Gerard Pique. Cả hai đều mắc lỗi khiến đội bóng xứ Catalan thủng lưới chỉ sau 2 phút bóng lăn.

Tại Real Madrid, Sergio Ramos thể hiện rõ sự bất lực trong việc gồng gánh hàng thủ ở trận thua 0-3 trước Sevilla cũng như bàn thua duy nhất ở trận gặp Alaves. Bộ đôi hậu vệ cánh tốt nhất của họ là Dani Carvajal và Marcelo thì đang chấn thương, khiến đội bóng của Julen Lopetegui như thiên nga gãy cánh.

Với trường hợp của Bayern Munich, cặp trung vệ tuyển thủ quốc gia là Mats Hummels và Jerome Boateng tiếp tục mang phong độ tồi tệ ở World Cup về CLB. Trong tay Niko Kovac, vị HLV mới kế nhiệm Jupp Heynckes, không có nhiều phương án thay thế chất lượng.

Điểm yếu phòng ngự của Manchester United rõ ràng hơn cả và đã tồn tại từ mùa giải trước. Quỷ đỏ không có cặp trung vệ nào thực sự đáng tin cậy khi cả Phil Jones, Chris Smalling, Marcos Rojo, Eric Bailly và Victor Lindelof đều không mang đến sự yên tâm. Cả vị trí hậu vệ biên của MU cũng không được đánh giá cao.

Sự thiếu ổn định dẫn tới việc các HLV phải xoay tua thử nghiệm liên tục và càng trở nên bất ổn. Việc có quá nhiều ngôi sao thi đấu ở World Cup và cần thời gian nghỉ ngơi hồi phục có thể là một nguyên nhân. Nhưng sự loay hoay bố trí đội hình của các HLV mới là điều khiến MU, Real, Barca và Bayern chưa tìm ra sự mượt mà trong lối chơi.

real thua dam cai tat cho nhung the best

Real trải qua 409 phút liên tiếp không ghi bàn.

Ví dụ, Barcelona mua Philippe Coutinho về để thay thế Andres Iniesta. Tuy nhiên họ lại đưa về thêm Arthur, một chân chuyền được coi là Xavi đệ nhị, để đá cặp với Ivan Rakitic khiến cầu thủ người Brazil phải dâng cao và chơi trong vai trò tiền vệ công lệch trái.

Với cách bố trí này của Barca, Ousmane Dembele, cầu thủ có tiềm năng chẳng kém gì Kylian Mbappe, không có cửa chen chân vào đội hình chính. Arturo Vidal cũng phải làm bạn với băng ghế dự bị dù anh là tiền vệ con thoi hàng đầu thế giới và cầu thủ người Chile bắt đầu tỏ dấu hiệu không hài lòng.

Julen Lopetegui, người đã chấp nhận từ bỏ vị trí HLV trưởng đội tuyển Tây Ban Nha theo cách đầy tai tiếng, vẫn chưa tìm ra đội hình hiệu quả cho một Real Madrid không có Cristiano Ronaldo. Nỗi nhớ siêu sao người Bồ Đào Nha càng hiện rõ khi Real trải qua 409 phút không ghi bàn, chuỗi tịt ngòi hiếm có của đội chủ sân Bernabeu. Giống như Bayern Munich, Real đang nếm trải những khó khăn của giai đoạn chuyển giao ở cả vị trí HLV trưởng lẫn lực lượng cầu thủ, khi dàn sao thế hệ 8x không còn ở thời đỉnh cao.

Trong khi đó, mớ lộn xộn của Manchester United còn tồi tệ hơn nhiều so với ba đội bóng còn lại. Khác với các đồng nghiệp, vấn đề của Mourinho không chỉ nằm ở lối chơi của đội bóng mà còn là câu chuyện ở hậu trường. Tin đồn về việc HLV người Bồ Đào Nha đánh mất sự ủng hộ của các học trò, đặc biệt là Paul Pogba, được coi là nguyên nhân chính tạo ra cơn khủng hoảng của MU.

Có lẽ trong 4 vị HLV của 4 CLB giàu nhất thế giới hiện tại, Mourinho là người có nguy cơ bị sa thải cao nhất. Barcelona vẫn đang đứng thứ hai ở La Liga. Real Madrid và Bayern Munich có thể cho Lopetegui và Kovac thêm thời gian bởi dù gì họ cũng mới nhậm chức chưa lâu và việc chưa đạt thành công ngay lập tức không khó được thông cảm.

Ngân Hà
Bình luận
vtcnews.vn