MU kiếm bội tiền nhưng không đủ gánh nợ cho nhà Glazer

Thể thaoThứ Bảy, 09/10/2010 10:49:00 +07:00

(VTC News) - Mặc dù là đội bóng kiếm bội tiền song MU vẫn rơi vào tình trạng thua lỗ do phải gánh những khoản nợ từ gia đình Glazer.

(VTC News) - Theo báo cáo tài chính mới công bố, mặc dù là đội bóng kiếm bội tiền song MU vẫn rơi vào tình trạng thua lỗ do phải gánh những khoản nợ từ gia đình Glazer.

Mùa giải vừa qua là một mùa giải mà MU đã thi đấu không thật sự thành công. Không chỉ bị đại diện đến từ nước Đức Bayern Munich “đá văng” ra khỏi Champions League, đoàn quân của HLV Alex Ferguson còn thất bại trong cuộc đua tranh tới ngôi vô địch Premier League trước gã nhà giàu Chelsea. Mặc dù vậy, những thành tích không thực sự ấn tượng trên sân cỏ cũng chẳng thể ảnh hưởng tới thành tích của Quỷ Đỏ trên thương trường.

"Tác giả" của những khoản nợ,
Theo báo cáo tài chính mới công bố, với mức doanh thu lên tới 100.8 triệu bảng, MU đã trở thành CLB đầu tiên ở xứ sở sương mù đạt lợi nhuận trên 100 triệu bảng/năm. Tuy nhiên, con số ấn tượng này cũng chẳng thể nào khỏa lấp một sự thật rằng đội chủ sân Old Trafford đang rơi vào tình trạng thua lỗ lên tới 83.6 triệu bảng do phải gồng mình lên gánh những khoản nợ từ gia đình Glazer.

Tổng doanh thu ở mùa giải này của MU đã tăng 2.9%, từ mức 278.4 triệu bảng lên 286.4 triệu bảng, trong đó đáng kể nhất là nguồn thu từ bản quyền truyền hình (104.8 triệu bảng). Tuy nhiên số tiền này lại không được sử dụng vào việc tái đầu tư cho đội bóng. Những con số đã chỉ ra, tổng số tiền mà Quỷ Đỏ dùng để kí kết các hợp đồng mới, gia hạn hợp đồng với các cầu thủ cũ hay trả lương cho các cầu thủ  tăng 7%, đứng ở mức 131.7 triệu bảng.

Trong khi đó, tổng số nợ theo báo cáo trên văn bản của Man Utd là 521.7 triệu bảng. Tuy nhiên, giới thạo tin cho rằng, con số nợ thực tế mà CLB chủ sân Old Trafford đang phải gánh là cao hơn mức báo cáo, ước tính khoảng gần 800 triệu bảng. Trong đó, đáng lo ngại nhất là khoản nợ lên tới 220 triệu bảng mà nhà Glazer đã vay theo hình thức PIK (một hình thức vay với lãi suất cao). Hồi đầu năm, ban lãnh đạo MU đã phát hành trái phiếu với tổng giá trị 504 triệu bảng và một phần số tiền này đã được dùng để thanh toán khoản vay này song nếu cứ duy trì tình trạng này, Quỷ Đỏ sẽ ngày càng sa lầy trong nợ nần.

Và đó là lí do vì sao họ rất được "yêu quý".
Tình trạng của MU hiện nay cũng rất giống với những gì đã xảy ra với CLB thành phố cảng Liverpool. Tuy nhiên, trong khi đại kình địch đang “quay quắt” với vấn đề sang tên quyền sở hữu CLB thì giám đốc điều hành David Gill của MU lại tỏ ra hết sức lạc quan với tình hình của đội bóng.

“MU không phải là CLB cần phải bán. Chúng tôi có đủ tiền trong ngân hàng để mà khẳng định rằng đội bóng không phải chịu bất kì một áp lực nào trong vấn đề tài chính, không một lí do gì có thể khiến MU phải bán đi những ngôi sao như Wayne Rooney hay X,Y, Z. Tôi có thể khẳng định chắc chắn điều này” - David Gill cam kết.


Minh Minh

Bình luận
vtcnews.vn