MU hòa thất vọng, Mourinho tiếp tục đổ lỗi cho trọng tài

Thể thaoChủ Nhật, 31/12/2017 09:10:00 +07:00

Jose Mourinho cho rằng Manchester United nên được hưởng quả phạt đền trong trận hòa đầy thất vọng trước Southampton đêm qua.

Cuộc khủng hoảng tại sân Old Trafford chưa có dấu hiệu dừng lại. Chuỗi trận không thắng của Manchester United vừa được nâng lên con số bốn, sau khi thầy trò HLV Jose Mourinho để Southampton thủ hòa 0-0 ngay trên sân nhà, qua đó chính thức mất ngôi nhì bảng vào tay Chelsea.

Video: Manchester United 0-0 Southampton

 

Điểm nhấn tranh cãi của trận đấu thuộc về tình huống để bóng chạm tay của Maya Yoshida (Southampton) sau pha xử lý bất ngờ đến từ Jesse Lingard. Theo Mourinho, Quỷ đỏ đã mất oan một quả phạt đền.

"Craig Pawson là trọng tài tốt. Một trong những trọng tài trẻ hứa hẹn nhất châu Âu hiện tại. Nhưng ông ấy đã có quyết định tồi tệ khiến chúng tôi mất điểm.

Pawson kém may mắn. Tôi muốn nhắc lại về màn thể hiện của các trọng tài như Michael Oliver (trận gặp Manchester City), Jon Moss (trận gặp Leicester City) và Pawson (trận gặp Southampton đêm qua). Họ đều là những trọng tài giỏi và bắt rất tốt. Chỉ có điều, đó lại là những quyết định thiếu may mắn và nó đã trừng phạt chúng tôi" - Mourinho phàn nàn về công tác trọng tài.

47A5D09C00000578-5223315-image-a-51_1514660360159

 Mourinho không hài lòng với công tác trọng tài. (Ảnh: Reuters)

Theo Mourinho, Man Utd nên có được kết quả tốt hơn, so với ba điểm vỏn vẹn sau ba trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh.

"Chúng tôi xứng đáng thắng trận này. Romelu Lukaku chấn thương ngay đầu trận đấu khiến tôi phải đưa ra sự thay đổi người, qua đó mất luôn một quyền thay người đáng ra được sử dụng trong phần còn lại của trận đấu.

Các cầu thủ cố gắng tạo ra những cơ hội, nỗ lực chơi bóng để hướng tới chiến thắng, nhưng họ đã bỏ lỡ một số cơ hội rất quan trọng" - Mourinho kết luận.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn