Mourinho: 'Tôi tự răn mình đứng xa trọng tài, không thấy gì cả'

Thể thaoThứ Ba, 03/01/2017 07:58:00 +07:00

Theo chiến lược gia người Bồ Đào Nha, sai lầm của trọng tài hay những tình huống gây tranh cãi là điều không thể tránh khỏi trong mọi trận đấu.

Dù gặp không ít khó khăn, song Manchester United vẫn vượt qua West Ham để nối dài chuỗi trận chiến thắng lên con số 6. Quỷ đỏ đã có 39 điểm, kém nhóm dự Champions League 1 điểm (đá nhiều hơn 1 trận) và tràn đầy cơ hội có thứ hạng cao ở mùa giải này.

Chiến thắng của Man Utd gây chú ý khi tổ trọng tài đã có những quyết định nhạy cảm, điển hình là tấm thẻ đỏ trực tiếp của Sofiane Feghouli hay bàn thắng trong tư thế việt vị của Zlatan Ibrahimovic.

 Video: Chiến thắng gây tranh cãi của Manchester United trước West Ham

Khi được hỏi về quyết định của trọng tài, Jose Mourinho cho rằng: Nói về sai lầm lúc này là không cần thiết.

"Anh (phóng viên) đang nói đến quyết định nào vậy? Quyết định để Juan Mata và Marcus Rashford vào sân của tôi phải không. Cảm ơn anh rất nhiều.

x4

 Jose Mourinho không muốn đề cập đến quyết định của trọng tài. Ảnh: Daily Mail

Còn nếu anh muốn nói đến quyết định của trọng tài, Manchester United mùa này là "nhà vô địch" về những phán xét sai lầm của trọng tài. Tôi đã đứng rất xa tình huống đó và không thấy gì cả, tôi tự răn mình đó là cách tốt nhất để đương đầu với những sai sót của trọng tài trong các trận đấu.

Mùa giải này, chúng tôi mất quả phạt đền trong trận đấu với Crystal Palace, chúng tôi mất một bàn thắng của Ibrahimovic, đây là chưa kể pha tắc bóng mà Mkhitaryan phải nhận trong trận đấu này. Đã có rất nhiều quyết định nhạy cảm được đưa ra, nên giai đoạn này thật quá khó khăn với các trọng tài".

Manchester United đã chơi hơn người trong 75 phút còn lại, nhưng đó không phải trận đấu dễ dàng như lợi thế quân số mà họ có được.

"Chúng tôi không thể tận dụng lợi thế trong hiệp 1. Trong nửa sau trận đấu, tôi đẩy Michael Carrick xuống chơi như trung vệ. Man Utd đã chơi tấn công với 7 cầu thủ (trừ 3 trung vệ), trong khi West Ham phòng ngự với 9 người tất thảy".

x5

 Ibrahimovic ghi bàn trong tư thế việt vị

Với 13 trận bất bại trên mọi đấu trường, Manchester United đã có chuỗi trận không thua dài nhất kể từ tháng 3/2013 (khi Quỷ đỏ được dẫn dắt bởi Sir Alex Ferguson). Tuy nhiên, theo Jose Mourinho: Tiếp nối kỉ lục không phải điều quan trọng nhất.

"Man Utd không theo đuổi các kỷ lục. Chúng tôi hướng đến điểm số và những màn trình diễn chất lượng.

x6

 Man Utd đã lột xác trong hơn 1 tháng qua

Tottenham hoặc Chelsea sẽ đánh rơi điểm số khi họ phải gặp nhau, đó là cơ hội cho Man Utd. Chúng tôi đã có 18 điểm tuyệt đối sau 6 trận, đó là tất cả những gì toàn đội cần sau khi đánh rơi quá nhiều điểm số".

Sau chuyến làm khách trên sân của West Ham, Manchester United sẽ trở về sân nhà Old Trafford để tiếp đón Liverpool. Thêm một chiến thắng trước đối thủ trực tiếp, Man Utd sẽ gửi đến Premier League lời cảnh báo về sự trở lại sau giai đoạn khó khăn đầu mùa.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn