Mourinho sẽ nổi điên với Pepe, nếu…

Thể thaoChủ Nhật, 22/01/2012 12:04:00 +07:00

(VTC News)-“Con dại cái mang”, sau hành động dẫm chân lên tay Messi của Pepe, HLV Jose Mourinho ra sức bảo vệ cậu học trò cưng.

(VTC News)-“Con dại cái mang”, sau hành động dẫm chân lên tay Messi của Pepe, HLV Jose Mourinho ra sức bảo vệ cậu học trò cưng.

Pepe đang bị nhiều người phản đối quyết liệt vì hành động không đẹp với Messi ở trận tứ kết lượt đi Cúp Nhà Vua hồi giữa tuần. Ngay đến cả CĐV và các tờ báo thân Real cũng chỉ trích cầu thủ người Bồ Đào Nha một cách thậm tệ.

 Mourinho bảo vệ Pepe hết mực.

Nhưng trong mắt Jose Mourinho, Pepe vẫn rất “thánh thiện”. Ông nói: “Nếu Pepe công khai thừa nhận trước mọi người rằng cậu ấy cố tình dẫm chân lên tay Messi, và cũng nói với tôi như thế, thì tôi sẽ phát điên lên mất. Nhưng Pepe nói rằng cậu ấy không cố ý, và tôi tin lời nói đó.”

Quyết tâm bảo vệ học đến cùng, “Người đặc biệt” đưa ra dẫn chứng mùa bóng trước tiền vệ Busquets từng dính vào nghi án phân biệt chủng tộc với hậu vệ Marcelo, nhưng rút cuộc chẳng ai chỉ trích hay đay nghiến cầu thủ của Barca gì cả.

“Nếu có ai trong số các bạn nghĩ rằng Pepe là một kẻ nói dối thì đó là quyền của các bạn. Nhưng điều kỳ lạ là tôi không thấy ai trong số các bạn tỏ ý nghi ngờ khi có một cầu thủ đã phủ nhận anh ta có những lời lẽ mang tính phân biệt chủng tộc. Ngược lại, mọi người đều tin anh ta, kể cả UEFA”, Mourinho nói.

Từ đó vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho biết, Pepe vẫn có thể ra sân ở trận Real gặp Bilbao vào rạng sáng ngày mai. “Pepe có mặt trong danh sách, nhưng phải đợi cho tới phút cuối thì mới biết cậu ấy có ra sân thi đấu hay không”, Mourinho kết luận.

Về phần Barca, khi phóng viên đề cập đến Pepe, HLV Guardiola khéo léo trả lời: “Yêu cầu trừng phạt cậu ta ư? Đó không phải là việc của tôi. Nếu Pepe bảo rằng cậu ta không cố ý, thì chúng ta cũng chỉ có thể biết thế thôi, vì suy cho cùng thì chỉ cậu ta biết rõ mọi chuyện.”

Hương Bộc

Bình luận
vtcnews.vn