Mourinho đăng đàn, dạy cách 'nuôi dạy trẻ'

Thể thaoThứ Tư, 05/03/2014 05:17:00 +07:00

(VTC News) - Trong buổi trả lời phỏng vấn mới nhất trên tạp chí Esquire, Jose Mourinho lại khiến đội bóng cũ Real Madrid và cả Premier League suy nghĩ về việc đào tạo cầu thủ trẻ

Trở lại Anh sau 9 năm, Jose Mourinho gần như không gặp phải nhiều khó khăn trong vấn đề hòa nhập. Sau quãng thời gian vài tháng đầu chuệch choạc, Chelsea của ông đã vươn lên dẫn đầu Premier League với 4 điểm nhiều hơn đội xếp thứ nhì Liverpool.
Mourinho không gặp nhiều khó khăn khi trở lại Anh
Thành công này của Mourinho có sự giúp sức không nhỏ của John Terry và Frank Lampard, những người đã cùng ông giành chức vô địch Premier League đầu tiên (năm 2005). Đó cũng là lý do, Người đặc biệt coi 2 lão tướng này là những tấm gương cho các cầu thủ trẻ.
Trả lời phỏng vấn trên tạp chí Esquire, nhà cầm quân người Bồ thổ lộ: "Những gì tôi cảm thấy trước đây, đó là các cầu thủ luôn cố gắng kiếm tiền trong suốt sự nghiệp, và họ sẽ trở nên giàu có trước khi giải nghệ. Nhưng hiện tại thì ngược lại, những người xung quanh luôn cố gắng giúp các cầu thủ trẻ giàu có ngay khi khởi nghiệp".
"Họ cố gắng làm giàu ngay từ bản hợp đồng đầu tiên, khi mà họ thậm chí chưa đá đủ 90 phút trong 1 trận đấu tại Premier League, và hầu như chẳng biết không khí tại Champions League là gì", Mourinho than vãn.
Hình ảnh này hoàn toàn tương phản với những gì Terry và Lampard đã trải qua. Trong khi trung vệ 33 tuổi đã tốt nghiệp Học viện Chelsea một cách xuất sắc, thì người đồng đội ở Tam Sư đã sớm thành danh ở lò đào tạo danh tiếng West Ham, trước khi được The Blues rước về với giá 11 triệu bảng.
Luôn thi đấu nhiệt tình mỗi khi vào sân, Terry và Lampard vừa được tưởng thưởng 1 năm hợp đồng mới cùng Chelsea. Họ, những lão tướng 34, 35 tuổi, đã chứng tỏ: Nếu thực sự đẳng cấp, một cầu thủ vừa có thể thỏa mãn niềm vui chơi bóng, vừa chẳng phải lo về mặt kinh tế khi đã lớn tuổi.
Các CĐV rất yêu quý Mourinho
Tuy nhiên, việc tìm kiếm một cầu thủ như vậy vào thời điểm này không dễ. Premier League, với sự hào nhoáng của đồng tiền và giá trị bản quyền truyền hình cao ngất, khiến tài năng của các cầu thủ luôn bị thổi phồng quá mức. Đã có quá nhiều ngôi sao không bao giờ lớn ở xứ sương mù, nhưng hiện tượng này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
"Bạn cần phải tìm đúng những cậu bé thực sự khát khao chơi bóng và thành công trên sân cỏ. Ước mơ của cậu ta không phải là hàng triệu bảng trong tài khoản, mà là những danh hiệu và đạt tới đẳng cấp cao nhất. Vì vậy, chúng tôi luôn cố gắng định hướng tốt nhất cho lũ trẻ, để noi theo tấm gương của Terry, Lampard, những người hùng trong quá khứ", Mourinho nói thêm.
Mặc dù vậy, cựu thuyền trưởng của Inter và Real Madrid vẫn thừa nhận, ông không thể can thiệp quá sâu vào việc bắt một cầu trẻ phải nghĩ gì và xử sự ra sao ngoài sân cỏ. Mourinho thừa nhận: "Khi tôi ở Bernabeu, rất nhiều cầu thủ đã dành thời gian nhiều giờ trước gương để chỉnh sửa đầu tóc, trong khi trọng tài đã đợi rất lâu trong đường hầm".
"Xã hội hiện nay là như vậy. Người ta có quá nhiều thứ để quan tâm. Tôi không thể bắt được các cầu thủ làm gì trên xe buýt, viết gì trên Twitter, khi mà con tôi cũng làm những việc như họ. Tôi đã 51 tuổi, và để có thể làm việc được với những người trẻ tuổi, tôi phải hiểu thấu thế giới của họ", ông thầy của Terry và Lampard kết luận.
Bình luận
vtcnews.vn