Mourinho ca ngợi Fellaini, chỉ rõ sai lầm khiến MU thất bại

Thể thaoThứ Hai, 06/11/2017 07:35:00 +07:00

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha tiếc nuối khi Manchester United không thể tận dụng cơ hội ghi bàn trong thất bại tối thiểu trước Chelsea đêm qua.

Manchester United đã nhận thất bại thứ hai ở Ngoại hạng Anh mùa này. Trên sân Stamford Bridge, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Jose Mourinho để thua Chelsea sát nút với tỉ số 0-1, qua đó để Manchester City nới rộng cách biệt trên bảng xếp hạng lên thành 8 điểm.

Theo Mourinho, Man Utd đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để có được bàn thắng trước Chelsea.

"Tôi không rõ số lượng. Tôi chỉ ngồi trên băng ghế huấn luyện để theo dõi trận đấu, chứ không ngồi đếm số cơ hội tạo ra.

man2

 Man Utd (áo đỏ) thất bại tối thiểu trước Chelsea. (Ảnh: Daily Mail)

Chúng tôi đã tạo ra một số tình huống ăn bàn nguy hiểm. Nếu tôi nhớ không nhầm, Nemanja Matic đã đánh đầu cắt mặt thủ thành Thibaut Courtois, Romelu Lukaku có cú sút nguy hiểm trong hiệp 1, Marcus Rashford sút bóng và Courtois không có cơ hội cản phá nào, hay quả tạt dành cho Marouane Fellaini. Chúng tôi có rất nhiều cơ hội để có được bàn thắng" - Mourinho phân tích.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đề cập đến bàn thua của Man Utd. Đó là tình huống hàng thủ Quỷ đỏ... bỏ quên nhiệm vụ theo kèm Alvaro Morata, để cựu chân sút Real Madrid thoải mái bật cao đánh đầu hạ gục David de Gea.

"Chúng tôi nên phòng ngự tốt hơn. Toàn đội đã thảo luận rất kỹ trước trận đấu và ngay cả trong giờ nghỉ. Man Utd lường trước những quả tạt từ khu vực trung lộ, lường trước những bước di chuyển của tiền đạo đối phương.

Đội bóng ghi bàn trước trong những trận đấu như vậy thường có được chiến thắng sau cùng. Chúng tôi đã nhận bàn thua trong tình cảnh chúng tôi nên kiểm soát tốt hơn" - Mourinho khẳng định về tình huống để thủng lưới.

man1

 De Gea (phải) bất lực trước bàn thua duy nhất của Man Utd. (Ảnh: BPI)

"Người đặc biệt" dành lời khen cho Fellaini - tiền vệ người Bỉ vừa trở lại sau chấn thương và suýt có bàn thắng gỡ hòa cho Man Utd nếu pha dứt điểm cuối trận không bị thủ thành Courtois xuất sắc cản phá.

"Không chỉ ngợi khen đâu, tôi còn phải cảm hơn Fellaini bởi những nỗ lực khó tin. Fellaini mới tập luyện cùng toàn đội vào hôm qua (thứ bẩy) lần đầu sau chấn thương và đã có thể góp mặt cung toàn đội trong trận đấu này".

Sau cùng, "thuyền trưởng" của Man Utd không quên đề cập đến tình cảnh của toàn đội trong cuộc đua vô địch cùng với Man City, Tottenham và Chelsea.

"Chúng tôi đang đứng thứ hai, không phải thứ năm, sáu hay bẩy. Có đến 18 đội bóng ở tình cảnh khó khăn hơn chúng tôi. Tám điểm là tám điểm.

Chúng tôi ở tình thế khó khăn trong những trận đấu quan trọng với Tottenham, Liverpool hay Chelsea khi thiếu vắng một số cầu thủ quan trọng. Tôi không muốn đề cập đến chấn thương nhưng rõ ràng, chúng tôi đã trải qua hoàn cảnh khó khăn với rất nhiều thiếu sót" - Mourinho kết luận.

Video: Chelsea 1-0 Manchester United

 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn