'Messi Thái' khoe tóc mới kiểu Văn Toàn, tuyển Thái Lan thua trắng đội bóng Tây Á

Thể thaoThứ Năm, 03/01/2019 08:22:00 +07:00

Các ngôi sao như Chanathip Songkrasin trở lại nhưng đội tuyển Thái Lan vẫn phải nếm mùi thất bại ngay trước thềm Asian Cup.

Đội phó Chalermpong Kerdkaew tuyên bố tuyển Thái Lan không ngán bất cứ đội bóng nào ở Asian Cup. Tuy nhiên các cổ động viên xứ chùa vàng chưa thể tin tưởng vào điều đó sau khi cựu vương Đông Nam Á nhận thất bại trong trận đấu tập kín với Oman.

Đây là trận đấu mà đội tuyển Thái Lan chào đón sự trở lại của bộ đôi ngôi sao Chanathip Songkrasin và Teerasil Dangda, hai cầu thủ đã vắng mặt ở AFF Cup. Cả hai đều được HLV Milovan Rajevac tung vào sân ngay từ đầu, nhưng họ vẫn trong thời gian hòa nhập trở lại với đồng đội và chưa tạo ra dấu ấn giúp đội nhà giành chiến thắng.

chanathip songkrasin

 "Messi Thái" Chanathip Songkrasin tái xuất với mái tóc trắng giống Văn Toàn.

Oman sớm vượt lên dẫn trước ở phút 25 nhờ bàn thắng của Ahmed Mubarak. Mohsin Al Ghasani nhân đôi cách biệt và ấn định chiến thắng 2-0 cho đại diện Tây Á sau giờ nghỉ.

Dù chỉ là trận đấu tập nhưng thất bại ngay gần ngày khai mạc Asian Cup khiến truyền thông Thái Lan đặt ra dấu hỏi về phong độ của đội nhà sau khi bị truất ngôi vương ở AFF Cup 2018. Tờ Bangkok Post nhắc nhở HLV Milovan Rajevac về nguy cơ mất việc: "Tương lai của HLV Rajevac phụ thuộc vào việc liệu ông có thể giúp đội tuyển Thái Lan chơi thành công ở bảng A hay không".

Đội tuyển Thái Lan đặt mục tiêu đầy tham vọng ở Asian Cup 2019 khi muốn vượt qua vòng bảng với thành tích toàn thắng. Thực tế đội bóng này nằm ở một bảng đấu không quá khó với các đối thủ là UAE (chủ nhà), Bahrain và Ấn Độ.

>>> Đọc thêm: Đặng Văn Lâm sang Thái Lan thi đấu, nhận lương 10.000 USD/tháng

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn