Messi kiếm gần 3 ngàn tỷ đồng/năm, cao hơn Ronaldo, Neymar

Thể thaoThứ Tư, 12/06/2019 12:07:00 +07:00

Tạp chí Forbes công bố bảng xếp hạng các vận động viên có thu nhập cao nhất thế giới với Lionel Messi ở vị trí số một.

Năm 2018, vận động viên kiếm tiền nhiều nhất thế giới là Floyd Mayweather (285 triệu USD). Tay đấm người Anh không xuất hiện trong bảng xếp hạng năm 2019 và vị trí số một hiện tại thuộc về Lionel Messi. Siêu sao bóng đá người Argentina có thu nhập 127 triệu USD (tương đương gần 3 ngàn tỷ đồng) trong vòng 12 tháng qua.

Top 3 trong danh sách của Forbes đều là các cầu thủ và không bất ngờ khi đó là 3 ngôi sao lớn nhất của bóng đá thế giới lúc này. Đứng ngay sau Messi là Cristiano Ronaldo với thu nhập 109 triệu USD. Tiền đạo của Juventus và đội tuyển Bồ Đào Nha kiếm được 44 triệu USD tiền quảng cáo, cao hơn Messi (35 triệu USD) nhưng lại kém hơn về lương, thưởng (65 triệu so với 92 triệu USD).

Vị trí thứ ba là Neymar. Dù không thi đấu thành công trong mùa giải 2018/19 nhưng ngôi sao này vẫn bỏ túi 105 triệu USD.

Messi 5 15

Messi là VĐV kiếm tiền giỏi nhất thế giới.

Messi cũng là một trong hai VĐV có thu nhập từ tiền lương và thưởng cao nhất thế giới. Người còn lại cũng chạm tới con số 92 triệu USD là VĐV boxing người Mexico Canelo Alvarez. Tuy nhiên thu nhập từ các hợp đồng quảng cáo của Alvarez chỉ là 2 triệu USD, quá nhỏ bé so với những ngôi sao làng túc cầu.

Dù vậy nếu sắp xếp danh sách dựa trên số tiền kiếm được từ các hoạt động liên quan đến hình ảnh thương mại, các cầu thủ bóng đá lại không nằm trong top 3 và thua xa người đứng đầu. Tay vợt huyền thoại người Thụy Sĩ Roger Federer mới là số một về mặt này, với 86 triệu USD thu nhập, tiếp theo là Tiger Woods (golf, 54 triệu USD) và LeBron James (bóng rổ, 53 triệu USD).

Tiền đạo trẻ Kylian Mbappe là người trẻ nhất góp mặt trong danh sách này. Cầu thủ của Paris Saint-Germain kiếm được 30,6 triệu USD ở tuổi 20 và đứng thứ 55. Trong khi đó người lớn tuổi nhất được Forbes điểm tên là tay golf 44 tuổi Phil Mickelson (vị trí 19, thu nhập 48,4 triệu USD).

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn