Messi: Giẫm lên vai hay nâng đỡ 'Messi đệ nhị'?

Thể thaoThứ Hai, 27/05/2013 01:34:00 +07:00

(VTC News)-Đôi khi, cầu thủ xuất sắc nhất không phải cứ nâng trên tay các danh hiệu mà quan trọng là hi sinh lợi ích cá nhân vì đội bóng.

(VTC News)-Đôi khi, cầu thủ xuất sắc nhất không phải cứ nâng trên tay các danh hiệu mà quan trọng là hi sinh lợi ích cá nhân vì đội bóng.

Cuối cùng thì Neymar cũng đã khoác áo Barcelona. Rất nhiều CĐV mừng cho anh, bởi Barca là nơi đã ‘đào tạo’ ra rất nhiều ‘Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới’, từ Romario, Rivaldo, Ronaldinho tới Messi, người đã 4 lần liên tiếp giành ‘Quả bóng vàng FIFA’ trong 4 năm qua.

Messi-Ibra

 Ở Nou Camp, Ibra cũng chỉ làm 'nền' cho Messi.

Thế nên, trên lý thuyết, Barca sẽ là bệ phóng hoàn hảo để Neymar có thể trở thành một cầu thủ vĩ đại, sánh ngang với các huyền thoại như Pele, Maradona, Zidane, Ronaldo, Ronaldinho,…

Tuy nhiên, cũng không ít cảm thấy lo lắng cho tương lai của Neymar khi mà trong quá khứ đã có không ít ngôi sao đầy tài năng ở Nam Mỹ đã ‘chết yểu’ ở môi trường bóng đá đỉnh cao ở châu Âu, nhưng đầy khắc nghiệt. Đấy là các trường của Saviola, Pablo Aimar, Robinho. Bên cạnh đó, hiện ở Barca đang tồn tại một tượng đài vĩ đại mang tên Messi.

Bốn năm qua, cứ sau mỗi mùa giải kết thúc, BLĐ Barca lại đưa về sân Nou Camp một siêu chân sút chia lửa với Messi, nhưng tất cả đều lu mờ trước chân sút người Argentina. Ibrahimovic đã phải ra đi chỉ sau một mùa bóng. David Villa chỉ còn là cái bóng của chính mình, trong khi Alexis Sanchez thường xuyên ngồi trên băng ghế dự bị.

Ở Barca, Messi là số 1, là ngôi sao không thể đụng đến. Messi là nguồn sống của Barca cho đến một ngày Barca ‘chết’ vì Messi mất phong độ, mà hai trận thua trước Bayern với tỉ số 0-7 tại bán kết Champions League mùa này là một minh chứng rõ nét.

Barca-messi

 Messi trở nên vĩ đại một phần nhờ vào sự hi sinh thầm lặng của Xavi và Iniesta.

Đấy cũng là lý do vì sao BLĐ Barca quyết mua Neymar để chia sẻ gánh nặng cùng Messi, qua đó giúp đội bóng bớt phụ thuộc vào M10. Nhưng một rừng không thể có hai chúa sơn lâm. Một đội bóng không thể có hai ngôi sao đều là số 1. Thế nên, huyền thoại một thời của Barca, Johan Cruyff đã kịch liệt phản đối BLĐ Barca chiêu mộ Neymar.

Cái lý của ‘Thánh’ Cruyff nằm ở chỗ: bao năm qua, các cầu thủ của Barca đều phục vụ Messi, nên sự có mặt của Neymar có thể phá vỡ đi tính hệ thống trong lối chơi của đội bóng. Bên cạnh đó, huyền thoại của bóng đá Hà Lan còn lo lắng cho tình hình đoàn kết của Barca, bởi Neymar là một cầu thủ rất cá tính.Thế nên, bây giờ mọi con mắt của người hâm mộ sẽ đổ dồn vào cách ứng xử của Messi với Neymar.

‘El Pulga’ từng nói, danh hiệu cá nhân không quan trọng bằng tập thể đội bóng. M10 cũng từng tuyên bố anh không hề cá nhân, ích kỷ khi chơi bóng, và rằng Xavi và Iniesta xứng đáng giành ‘Quả bóng vàng FIFA’.

Vậy liệu rằng Messi sẽ vì lợi tích tập thể của đội bóng mà hi sinh lợi ích cá nhân để phục vụ Neymar? Bởi suy cho cùng, ở Barca, Messi đã giành được tất cả các danh hiệu cao quý của đời cầu thủ, từ chức vô địch Champions League, La Liga cho tới ‘Quả bóng vàng FIFA’.

Messi-Neymar

 Vì Barca, Messi sẽ phục vụ Neymar?


Messi còn cần gì danh hiệu cá nhân nữa mà không thử thách thách ở một vai trò mới, đó là kiến thiết, hỗ trợ cho Neymar bùng nổ, qua đó giúp lối chơi của Barca có thêm những biến ảo mới.

Đó cũng là cách để Messi thể hiện vai trò cao thượng của bậc đàn anh đối với cầu thủ đang được mệnh danh là ‘Messi đệ nhị’. Bởi nên nhớ, trong quá trình đi lên đỉnh vinh quang, Messi đã nhận được sự hỗ trợ hết mình của hai người hùng thầm lặng là Xavi và Iniesta. Tương tự, ở MU, Rooney cũng từng chịu ‘ẩn mình’ để Ronaldo tỏa sáng rực rỡ ở mùa giải 2007/08.

Trong tác phẩm ‘Đời thừa’, nhà văn Nam Cao từng viết: “Kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lên vai kẻ khác để thỏa mãn lòng ích kỉ. Kẻ mạnh chính là kẻ giúp đỡ kẻ khác trên đôi vai của mình”. Người hâm mộ, đặc biệt là các Cule đang chờ Messi làm điều đó, thay vì những lời cãi vã sau những pha bóng phối hợp không ăn ý mà anh và David Villa đã từng thể hiện ở trên sân đấu.

T.Hương

Bình luận
vtcnews.vn