Mất 11m oan, Guardiola vẫn "cao thượng" với trọng tài

Thể thaoThứ Hai, 09/01/2012 10:00:00 +07:00

(VTC News)-Đáng ra Barcelona phải được hưởng một quả 11m sau khi một cầu thủ Espanyol để bóng chạm tay trong vòng cấm. Nhưng…

(VTC News)-Đáng ra Barcelona phải được hưởng một quả 11m sau khi một cầu thủ Espanyol để bóng chạm tay trong vòng cấm. Nhưng…

Trước khi trận derby vùng Catalunya diễn ra, Barca gặp không ít áp lực. Thứ nhất, khoảng cách giữa họ với Real trên BXH đã được nới rộng thành con số 6. Thứ hai, dù danh tiếng và đẳng cấp vượt trội, nhưng mỗi khi gặp “anh hàng xóm”, Barca thường gặp rất nhiều khó khăn trong triển khai lối chơi.

Guardiola rất ít khi đổ lỗi cho trọng tài. 

Trên thực tế, vượt qua các áp lực, Barcelona đã thi đấu khá tốt ở giai đoạn đầu khi có bàn thắng mở tỷ số trận đấu của Fabregas ở phút thứ 16. Tuy nhiên, họ lại không tận dụng được bước ngoặt này để ghi thêm bàn thắng. Không những thế, vào những phút cuối họ còn bị đối phương quân bình tỷ số.

Đỉnh điểm của sự đen đủi mà Guardiola và học trò gặp phải là ở phút bù giờ, khi cú sút của Pedro đã chạm tay một cầu thủ của Espanyol trong vòng cấm, nhưng trọng tài không cho đội khách được hưởng một quả 11m.

“Chúng tôi phải biết vượt qua lỗi lầm ngày hôm nay. Chúng tôi phải nhìn vào những gì chúng tôi có thể làm, chứ không phải những gì trọng tài lam. Tại Barca, chúng tôi có những cách làm riêng của mình”, Guardiola phát biểu.

Khi đề cập đến việc Barca đã bị Real bỏ xa 5 điểm trên BXH sau khi vòng 17 kết thúc, Guardiola cho biết: “La Liga vẫn chưa kết thúc, nên chúng tôi còn nhiều cơ hội. Chúng tôi phải nỗ lực hết mình và cố gắng nhiều hơn nữa.”

Bên cạnh đó, “Pep” còn nhận định rằng, trong thời gian tới đội bóng của ông sẽ gặp nhiều khó khăn. Bởi tất cả các CLB ở La Liga đều xem việc đánh bại Barca là mục tiêu tối thượng.

Hương Bộc

 

Bình luận
vtcnews.vn