Lượt đi V-League 2019: HAGL, Viettel khủng hoảng vì 'trẻ người non dạ'

Thể thaoThứ Hai, 17/06/2019 15:01:00 +07:00

Trẻ hoá là xu hướng tất yếu của bóng đá hiện đại, nhưng không phải cứ trẻ hoá là sẽ thành công, với hai bài học đau đớn điển hình mang tên HAGL và Viettel.

Viettel và HAGL là hai trong số những đội bóng đáng xem nhất V-League hiện nay bởi số lượng tuyển thủ quốc gia đông đảo. Tổng cộng 10 cầu thủ Việt Nam vừa chơi tại King's Cup 2019 cùng hàng loạt phát hiện mới của U23 Việt Nam đang thuộc biên chế Viettel và HAGL, con số cho thấy chất lượng của hai trung tâm đào tạo cùng sự hào phóng của BLĐ hai đội khi không ngần ngại để cầu thủ trẻ "thử lửa" tại V-League.

Tuy nhiên, không phải đội nào trẻ hoá cũng thành công. Trái lại, hầu hết các CLB Việt Nam mạnh dạn sử dụng cầu thủ trẻ đều đổi lại thành tích kém ấn tượng. HAGL thất bại 4 năm qua, còn Viettel cũng lay lắt trong mùa đầu tiên thăng hạng sau 9 năm chờ đợi.

HAGL-Viettel

Thống kê cho thấy HAGL thường xuyên chơi tốt trong giai đoạn đầu sau khi thay HLV. Từ ông Nguyễn Quốc Tuấn, Dương Minh Ninh đến Lee Tae Hoon, tất cả đều khiến đội bóng phố núi khởi sắc trong những trận đầu tiên. Thế nhưng, HAGL sau đó... mèo lại hoàn mèo. 

Thậm chí, "tuần trăng mật" của HLV Lee Tae Hoon còn kết thúc sớm hơn những người tiền nhiệm. Sau chiến thắng 3-0 trước Viettel, HAGL đã trải qua 4 trận không thắng, trong đó có thất bại 0-3 trên sân của SLNA.

Ông thầy người Hàn Quốc cho rằng mặt sân Vinh quá xấu khiến HAGL chơi không đúng sức, nhưng một đội bóng đang trên đà thăng tiến bỗng chỉ dành 2 điểm/ 4 trận, đội bóng ấy không thể không có vấn đề.

slna hagl (1)

Mình Văn Toàn (trái) là không đủ. 

Mà vấn đề của HAGL đã xuất hiện từ 4 năm trước khi bầu Đức loại bỏ đội 1 để đôn lứa U19 HAGL JMG lên đá V-League. Với lực lượng quá trẻ cùng lối chơi ngây thơ, thiếu hiệu quả, HAGL chưa bao giờ đứng cao hơn vị trí thứ 9 dẫu được đầu tư rất nhiều, thử việc nhiều cầu thủ ngoại và thay 4 HLV. 

Có Xuân Trường, Công Phượng đã khó khăn, HAGL còn sa sút hơn nữa khi không còn 2 trụ cột hàng công. Việt Hưng, Thanh Sơn,... có thể đá tốt ở U23 Việt Nam hay Tuấn Anh, Minh Vương được gọi lên ĐTQG, song điều đó không có nghĩa tập thể gồm nhiều sao trẻ sẽ đá tốt ở V-League.

HAGL vẫn chơi dựa nhiều vào cảm hứng, dấu hiệu thường thấy của các đội bóng trẻ, song cần nhớ, nhiều cầu thủ áo trắng đã có tới mùa thứ tư đá tại V-League, thì không thể cứ mãi đổ lỗi cho hai tiếng "non kém". HAGL phải thay đổi, nhưng từ đâu, liệu có dừng ở mức độ "phản ứng" hay "tư duy" như HLV Lee Tae Hoon từng đề cập? Câu hỏi này không dễ trả lời. 

HAGL-Viettel2

Giống như HAGL, Viettel cũng có sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo. HLV Lee Heung Sil đạt thoả thuận chấm dứt hợp đồng, trợ lý Nguyễn Hải Biên tạm quyền. Đội bóng áo lính trở lại... điểm xuất phát như hồi thi đấu ở giải hạng Nhất.

Cũng xác định xây dựng bộ khung dựa vào tuyến trẻ, song Viettel đầu tư lực lượng có chiều sâu hơn khi mang về nhiều tuyển thủ chất lượng như Ngọc Hải, Minh Tuấn, Trọng Hoàng. Đội hình ra sân của Viettel trước Sanna Khánh Hoà chiều qua cũng có tới một nửa từng "ăn cơm tuyển".

Đội bóng áo lính có nhiều cầu thủ giỏi, giàu tiềm năng, nhưng suy cho cùng, Viettel chỉ là tân binh ở V-League.

Khoảng cách giữa V-League và giải hạng Nhất là xa vời vợi. Duy Thường, Tiến Anh, Ngọc Sơn, Hoàng Đức, Trọng Đại,... chơi hay ở hạng dưới không đồng nghĩa với bùng nổ ở hạng trên. Áp lực cho Viettel còn lớn hơn nữa khi mang trọng trách "hậu duệ Thể Công", phải lấy lại hình bóng vinh quang mà Bảo Khanh, Phương Nam,... từng xây dựng. Khoác lên mình chiếc áo quá rộng, bỡ ngỡ là điều khó tránh khỏi.

Viettel-HAGL VTC fix_-3

Minh Tuấn (áo đỏ) chơi dưới phong độ. 

Do đó, mục tiêu đặt ra trước mùa sẽ quyết định thành bại của Viettel. Đặt mục tiêu quá cao, sức ép sẽ khiến đội bóng áo lính khó gượng dậy. Mục tiêu vừa phải mới là lựa chọn hợp lý nhất, vừa để Viettel lượng sức, vừa tạo cho đội hình trẻ thời gian để tích luỹ kinh nghiệm.

Nếu ra sân với gánh nặng thành tích buộc chặt vào chân, rất khó để những cầu thủ mới ở độ đôi mươi phát triển tự nhiên, đồng thời khiến BHL rất "ngại" việc sử dụng cầu thủ trẻ. Ai đảm bảo ghế cho họ nếu đội nhà thất bại? Trường hợp của ông Lee Heung Sil là một minh chứng.

Hà Nội FC là một trong những đội hiếm hoi thành công nhờ đội hình trẻ, nhưng đó là khi Duy Mạnh, Đình Trọng, Đức Huy, Quang Hải,... được đan cài hợp lý với các đàn anh như Văn Quyết, Thành Lương. Hà Nội FC sử dụng cầu thủ trẻ có chọn lọc và chừng mực nên đảm bảo được cả hai yếu tố thành tích và phát triển cầu thủ.

Đây nên là hình mẫu HAGL và Viettel học hỏi để có thành tích tốt hơn trong giai đoạn lượt về.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn