'Lứa Công Phượng bản lĩnh hơn tuyển Việt Nam hiện tại'

Thể thaoThứ Ba, 12/01/2016 10:09:00 +07:00

U23 Việt Nam tại U23 Châu Á: Tôi hi vọng ở giải đấu lần này không nhằm vào thành tích của đội mà là lối chơi và màn trình diễn của thầy trò HLV Toshiya Miura.

Cựu cầu thủ quốc gia Văn Sỹ Hùng đã có những so sánh về đội tuyển U23 Việt Nam và U19 Việt Nam trước giải U23 châu Á 2016.

Văn Sỹ Hùng cho biết: "Bạn hỏi tôi là có hi vọng vào thầy trò HLV Toshiya Miura ở giải đấu lần này không, tôi sẽ trả lời có, vì làm bất cứ chuyện gì đều cũng cần phải có hi vọng.

Và đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu ở giải lần này cũng thế, nhưng hi vọng không có nghĩa là đặt kỳ vọng họ sẽ làm nên chuyện. Phải nhìn nhận vào thực tế ở giải đấu lần này các đối thủ mạnh hơn so với chúng ta rất nhiều, không nên đặt ra mục tiêu cụ thể, điều đó sẽ tạo ra áp lực cho các cầu thủ".
Lứa U23 Việt Nam chuẩn bị cho U23 Châu Á
 Lứa U23 Việt Nam chuẩn bị cho U23 Châu Á
Cựu tuyển thủ Việt Nam nói tiếp: "Tôi hi vọng ở giải đấu lần này không nhằm vào thành tích của đội mà là lối chơi và màn trình diễn của thầy trò HLV Toshiya Miura. Tôi hi vọng U23 Việt Nam sẽ chơi bóng nhỏ như thời mà HLV Guillaume Graechen đã làm với U19 Việt Nam, lối đá đẹp mang lại rất nhiều cảm xúc cho người xem.

Các cầu thủ Việt Nam chúng ta có thể hình vốn nhỏ bé nhưng lại khéo léo nên khi chơi lối đá ấy rất thích hợp, nhất là sắp tới khi đá với các đội có thể hình cao to như U23 Úc, U23 UAE, U23 Jordan, thì lối đá ấy càng có đất để dụng võ, biết đâu U23 Việt Nam sẽ làm nên điều bất ngờ trên đất Qatar".

Về mặt cá nhân, ông Hùng nhận định: “Ở tuyển U23 Việt Nam có rất nhiều cầu thủ trẻ tài năng, chẳng hạn như là: Tuấn Anh, Công Phượng, Duy Mạnh, Văn Toàn...

Theo tôi họ có bản lĩnh và đẳng cấp còn hơn các đàn anh trên tuyển Việt Nam hiện tại. Họ được đào tạo bài bản, nên tư duy, chiến thuật rất tốt. Trong số đó tôi ấn tượng nhất với Công Phượng bởi đây là cầu thủ đặc biệt, có thể sẽ tạo đột biến vào những thời điểm quyết định, là cảm hứng thi đấu cho toàn đội".

Nói về những chàng trai trẻ U23 Việt Nam, Văn Sỹ Hùng hồi tưởng lại thời mình cùng các đồng đội  trong màu áo đội tuyển Việt Nam thi đấu xa nhà, Sỹ Hùng nói: "Thi đấu ở nơi đất khách quê người, thật sự là một điều rất khó khăn, khó khăn về mọi thứ.

Nhưng mỗi tuyển thủ khi ra sân đều hướng về quê nhà và thi đấu với một tinh thần quyết tâm rất cao, chỉ mong đem thắng lợi trở về Việt Nam. SEA Games 19 năm 1997 tại Indonesia là một minh chứng với tôi, đó thật sự là những kỷ niệm rất khó phai mờ trong lòng mỗi tuyển thủ chúng tôi".

Nguồn: TNO
Bình luận
vtcnews.vn