Knock-out World Cup 2014: Mỏi mắt chờ đại chiến

Thể thaoThứ Ba, 24/06/2014 02:00:00 +07:00

(VTC News) - Vòng bảng World Cup 2014 đã có rất nhiều trận so tài đỉnh cao nhưng điều tương tự có thể sẽ khó lặp lại ở vòng 1/8

(VTC News) - Vòng bảng World Cup 2014 đã có rất nhiều trận so tài đỉnh cao nhưng điều tương tự có thể sẽ khó lặp lại ở vòng 1/8.

Sau khi Louis van Gaal than phiền về vấn đề đội chủ nhà đổi lịch thi đấu, cho các đội bóng bảng A thi đấu sau các đội bóng bảng B, mục đích là để đội chủ nhà Brazil được quyền chọn đối thủ ở vòng 1/8, thì trận cầu được mong chờ nhất tại giai đoạn knock-out giữa Selecao và Cơn lốc màu da cam đã không xảy ra.
Những trận chung kết sớm sẽ rất khó xảy ra 
Cả Brazil và Hà Lan đã tránh né nhau một cách tài tình, theo đúng cái cách mà một đội bóng lớn phải làm: đè bẹp những đội yếu hơn. Trong khi đội quân của Louis van Gaal vượt qua Chile bằng một lối chơi vô cùng thực dụng, thì Neymar cùng các đồng đội đã không làm khán giả nhà thất vọng bằng trận thắng tưng bừng trước Cameroon.
Brazil sẽ không gặp Hà Lan, và những trận cầu đỉnh cao như vậy nhiều khả năng sẽ không xuất hiện ở vòng 1/8 World Cup năm nay. Sau khi Colombia, Argentina và Bỉ sớm giành vé, còn Pháp, Đức cũng nắm nhiều lợi thế trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng, những trận chung kết sớm khó lòng có thể xảy ra.
Ở bảng đấu được đón chờ thứ 3 tại World Cup 2014, bảng G, Bồ Đào Nha đã tỏ ra đuối sức trước người Mỹ và người Đức. Đội bóng của Paulo Bento không còn nắm quyền tự quyết cho số phận của chính họ nếu như 2 đội đầu bảng bắt tay nhau bằng một tỷ số hòa. Điều ấy cũng đồng nghĩa với việc, một trận cầu theo kiểu Bỉ - Bồ Đào Nha hay Bỉ - Đức gần như sẽ không xảy ra.
Clip: Tuyển Đức nhọc nhằn cầm hòa Ghana

Khả năng duy nhất có thể dẫn đến một cuộc gặp thượng đỉnh lúc này chỉ còn nằm ở bảng D, khi Uruguay và Italia phải quyết chiến để giành tấm vé còn lại trong bảng. Tuy nhiên, ngay cả như vậy thì một cuộc so tài trong mơ giữa Colombia - Uruguay hay Colombia - Italia cũng có thể sẽ không xảy ra nếu như ĐT Anh giành trọn 3 điểm trước Costa Rica ở lượt đấu cuối, còn trận đấu Uruguay - Italia không kết thúc với tỷ số hòa.
Không được chứng kiến những trận cầu cân não sớm nhưng khán giả có lẽ không phải quá buồn, bởi điều ấy cũng có nghĩa là các đội bóng mạnh sẽ có nhiều cơ hội "giữ gìn" trước vòng tứ kết. Viễn cảnh về những cuộc thư hùng như Brazil - Italia hay Pháp - Đức gần như chắc chắn sẽ diễn ra, nếu như không có cú sốc nào xảy ra tiếp theo.
Đó có lẽ cũng là niềm an ủi dành cho những CĐV giàu cảm xúc, vốn đã rơi quá nhiều nước mắt sau khi những đội bóng hùng mạnh như Tây Ban Nha (bảng B), Anh (bảng D) hay Bồ Đào Nha (bảng G) sớm rời giải chỉ sau "vòng gửi xe".

Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn