Kiatisak quyết tương lai, không sang Việt Nam làm thầy Công Phượng

Thể thaoThứ Ba, 28/02/2017 16:37:00 +07:00

Kiatisak sẽ không sang dẫn dắt HAGL ít nhất 1 năm nữa khi mới đây, tương lai của ông đã được quyết ở đội tuyển Thái Lan.

Cuộc làm việc giữa Kiatisak và Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã kết thúc cách đây không lâu. Theo đó, chiến lược gia sinh năm 1973 đã đạt được những thỏa thuận với FAT để cùng ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn 1 năm.

HLV-Kiatisuk-cua-Thai-Lan-mo-vo-dich-Asian-Cup-6601

Kiatisak tiếp tục dẫn dắt Thái Lan thêm 1 năm nữa. 

Thông tin này được Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Poompanmoung chính thức xác nhận. Và Zico Thái sẽ dẫn dắt “Bầy voi chiến” tham dự Vòng loại World Cup 2018, SEA Games 2017 và vòng loại Asian Cup 2019.

Sau khi dẫn dắt Thái Lan bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup 2016, tương lai của Kiatisak đã được đặt dấu hỏi khi FAT có những động thái tìm người mới để giúp bóng đá nước này chinh phục những đỉnh cao mới.

Truyền thông Thái Lan khi đó đã loan tin FAT đã bắt đầu liên hệ với Alejandro Sabella, nhà cầm quân 62 tuổi đến từ Argentina.

Sabella từng dẫn đội tuyển Argentina giai đoạn 2011-2014, và là một trong những người thầy của Lionel Messi. Tuy nhiên, việc Argentina thua Đức trong trận chung kết World Cup 2014 đã khiến Sabella phải từ chức.

Tuy nhiên FAT phủ nhận thông tin này, đồng thời gây áp lực với Kiatisak trong việc ký hợp đồng mới. FAT đã ra hạn chót trong hôm nay (28/2), nếu những điều khoản không được thống nhất, họ sẽ chấm dứt hợp đồng và tìm một HLV khác đề thay thế Kiatisuk.

Như vậy với việc tiếp tục làm HLV trưởng đội tuyển Thái Lan, việc Zico Thái trở lại phố Núi làm thầy Công Phượng sẽ không thể xảy ra, ít nhất 1 năm nữa.

Tiểu Hàn
Bình luận
vtcnews.vn