Khủng hoảng kinh tế, sao Milan, Juve vẫn ẵm lương khủng

Thể thaoThứ Tư, 12/09/2012 12:00:00 +07:00

(VTC News) - Dù có sự sụt giảm đáng kể so với năm ngoái, các câu lạc bộ ở Ý vẫn phải chi ra tới hơn 1 tỷ euro/1 mùa để trả lương cầu thủ.

(VTC News) - Dù có sự sụt giảm đáng kể so với năm ngoái, các câu lạc bộ ở Italia vẫn phải chi ra tới hơn 1 tỷ euro/1 mùa để trả lương cầu thủ.

Như thường lệ, nhật báo thể thao La Gazzetta dello Sport lại công bố báo cáo hàng năm về tình hình lương của các CLB tại Serie A.

Theo đó, AC Milan vẫn là đội bóng chi nhiều tiền nhất để trả lương cho cầu thủ, 120 triệu euro/mùa, dù đã chia tay một loạt lão tướng cùng với 2 ngôi sao hưởng lương cao là Thiago Silva và Zlatan Ibrahimovic trong mùa hè vừa qua. So với mùa trước, đội bóng áo sọc đỏ đen đã tiết kiệm được tới 40 triệu euro tiền lương.

Bán đi Ibra và Silva nhưng Milan vẫn là đội chi nhiều nhất cho tiền lương cầu thủ. 

Kình địch cùng thành phố của Milan là Inter cũng đã có những sự cắt giảm triệt để cơ cấu tiền lương trong mùa hè vừa qua, khi chia tay nhiều cầu thủ hưởng lương cao như Maicon, Julio Cesar, Lucio hay Diego Forlan.

Mùa này, Nerazzurri tiêu tốn khoảng 100 triệu euro để trả lương (tiết kiệm 40 triệu euro so với mùa trước). Ngược lại, tiền lương của Juventus lại tăng nhẹ so với mùa trước, đi kèm với việc chiêu mộ nhiều hảo thủ từ các đội bóng khác, và ở mức 115 triệu euro.

Ở nhóm dưới, đội bóng mới lên hạng Pescara tốn ít tiền cho lương của cầu thủ nhất, chỉ với 10,8 triệu euro/mùa. So với mùa trước, đa số các CLB tại Serie A đều đã tiết giảm ngân quỹ lương của mình, một phần do sức ép của cuộc khủng hoảng kinh tế tại Italia, một phần từ sức ép của đạo luật Công bằng tài chính mà UEFA mới ban hành.

Dưới đây là danh sách 10 cầu thủ nhận lương cao nhất tại Serie A:
1. Buffon (Juventus), De Rossi (Roma), Sneijder (Inter): 6 triệu euro
4. Totti (Roma): 5 triệu euro
5. Cavani (Napoli), Milito (Inter): 4,5 triệu euro
7. Cambiasso (Inter), Mexes, Pato và Robinho (Milan): 4 triệu euro

Lưu ý: Đây là mức lương trước thuế nhưng đã bao gồm các khoản thưởng thêm

Đà Giang

Bình luận
vtcnews.vn