Jose Mourinho: 'MU bị loại thì có gì lạ?'

Thể thaoThứ Tư, 14/03/2018 07:09:00 +07:00

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho rằng thất bại ở Champions League là điều quá bình thường với Manchester United.

Jose Mourinho thường xuyên chinh phục vinh quang trong mùa giải thứ hai huấn luyện, từ Porto, Chelsea, Inter Milan đến Real Madrid. Tuy nhiên, mùa giải thứ hai của Mourinho ở Manchester United đang dần trở thành nỗi ác mộng khi Quỷ đỏ vừa bị đối thủ dưới cơ Sevilla hất cẳng khỏi Champions League ngay ở vòng 1/8.

Trả lời phỏng vấn sau trận, Mourinho đã có phát biểu gây sốc khi đề cập đến hai thất bại của MU trong quá khứ trước những đội bóng do chính mình dẫn dắt.

"Tôi đã ngồi đây và chứng kiến MU bị loại trước Porto và Real Madrid. Việc bị loại không có gì là lạ với đội bóng này cả" - Mourinho khẳng định.

mourinho

 Mourinho không bất ngờ với cái kết buồn của MU. (Ảnh: Getty Images)

MU từng hai lần bị loại khỏi Champions League khi đối đầu với đội bóng của Mourinho ở mùa giải 2003/2004 (trước Porto) và 2012/2013 (trước Real Madrid). Mourinho cũng là một trong hai HLV sau thời Sir Alex Ferguson không thắng được trận nào ở vòng knock-out Champions League cùng với MU.

"Tất nhiên, cả đội đều rất thất vọng khi MU thua trận. Trong phòng thay đồ, tôi nói với các cầu thủ rằng tôi hạnh phúc với nỗi buồn của họ. Dù vậy, đừng nên ủ rũ quá lâu. Chúng tôi có trận đấu vào thứ Bảy và hy vọng các cầu thủ nhanh chóng quay lại tập luyện để hướng tới những thứ quan trọng trước mắt.

Tôi muốn nhắc lại, trận đấu với Brighton giống trận đấu với Sevilla. Nếu chúng tôi thắng, chúng tôi sẽ đi tiếp. Còn nếu thua, chúng tôi sẽ bị loại.

MU phải kiên trì với mục tiêu vô địch FA Cup và cán đích trong top 4. Đội bóng tuyệt vời như Tottenham cũng có mục tiêu như vậy. Liverpool còn cơ hội ở Champions League nhưng họ đã bị loại ở FA Cup. Đó là bóng đá, đó là cuộc sống.

MU đã thua, nhưng mai là một ngày mới. Chúng tôi không có thời gian để buồn. Cả đội phải bắt tay vào làm lại ngay để chuẩn bị cho trận đấu sống còn phía trước" - Mourinho kết luận.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn