Ibra môi giới cho sao tuổi teen tới Milan

Thể thaoThứ Bảy, 09/10/2010 11:12:00 +07:00

(VTC News) - Trong tương lai, sau khi giã từ sự nghiệp, chắc hẳn Ibrahimovic sẽ chuyển sang làm công tác phát hiện tài năng trẻ cho AC Milan.

(VTC News) - Trong tương lai, sau khi giã từ sự nghiệp, chắc hẳn Ibrahimovic sẽ chuyển sang làm công tác phát hiện tài năng trẻ cho AC Milan.

Tất cả diễn ra như một giấc mơ đối với Erik Kristjansson - cậu nhóc mới 16 tuổi thuộc biên chế của đội trẻ Malmo. Bố của Erik, ông GisliKristjansson, là một kiến trúc sư và ông phụ trách việc tu sửa lại căn biệt thự của Zlatan Ibrahimovic. Theo chân bố tới nơi ở của ngôi sao người Thụy Điển, Erik đã có may mắn được chơi bóng cùng Ibra trong khu vườn sau nhà. Song đó chưa phải là điều tuyệt vời nhất, bởi Ibra tỏ ra thích thú với những kĩ năng của Erik và anh đã đề nghị cậu bé tới học viện Milanello để thử việc.

Erik liệu có tài năng như những gì mà Ibra nhìn thấy?

"Đầu tiên tôi tưởng anh ấy đùa. Nhưng thật không thể tin được, anh ấy hoàn toàn nghiêm túc. Nó chẳng khác gì một câu chuyện thần tiên. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi ấy, nhưng đây là tương lai, là cuộc đời của Erik. Là một người cha làm sao tôi có thể nói không với một cơ hội tốt như thế này", ông Gisli nhớ lại. Cuộc điện thoại thẳng tới Milan sau đấy của Ibra đã nhanh chóng đặt tấm vé thông hành cho cha con nhà Kristjansson tới một trong những trung tâm đào tạo tài năng trẻ hàng đầu thế giới.

Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu khi đặt chân tới Italia, lúc này Erik đã có thể hòa nhập với môi trường mới. "Bóng đá là cuộc sống của tôi. Và giờ tôi đang nắm trong tay vận mệnh của cuộc đời mình. Tôi đã không tin khi Ibra nói mình có thể tới Milan để chơi bóng. Song sự thật là tôi đã có một tuần tuyệt vời ở Milanello. Tôi không rõ mình sẽ đi xa được tới đâu, chỉ hi vọng rằng tấm vé khứ hồi sẽ chưa vội đến" - Cậu bé 16 tuổi tươi cười nói.

Chưa biết tương lai của Erik tương sáng đến nhường nào. Nhưng các Rossoneri thì hẳn đang kì vọng con mắt nhìn người của Ibra cũng sắc sảo như những bàn thắng của anh vậy.

Nhạc Dương

Bình luận
vtcnews.vn