Hôm nay ‘siêu nhân’ của lò bầu Đức trình làng

Thể thaoThứ Sáu, 08/03/2019 07:16:00 +07:00

Hôm nay những cầu thủ khóa 4 Học viện HAGL JMG sẽ lần đầu tiên lên sóng truyền hình trực tiếp sau 8 tháng mang giày thi đấu.

17h30 hôm nay, U19 HAGL với tư cách chủ nhà sẽ gặp U19 Viettel trận đấu thứ 2, bảng A vòng chung kết U19 Quốc gia 2019. Trận đấu này sẽ được tường thuật trực tiếp trên truyền hình và trên Báo VTC News.

U19 HAGL

  Khóa 4 Học viện HAGL JMG trình làng. (Ảnh: Minh Trần)

U19 HAGL có nòng cốt là các học viên khóa 4, Học viện HAGL JMG với những cái tên đáng chú ý như Hoàng Vĩnh Nguyên, Nguyễn Duy Tâm, Nguyễn Thanh Khôi, đặc biệt là “siêu nhân” Trần Gia Huy vốn được úp mở nhiều lần với kỳ vọng sánh ngang hoặc vượt qua cả lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường của khóa 1. Và trận đấu chiều nay có thể xem là màn trình làng của lứa cầu thủ này sau 8 tháng được mang giày thi đấu.

Thực tế, những cầu thủ khóa 4 đã kết hợp cùng các cầu thủ khóa 3 như Phan Du Học, Cao Hoàng Tú, Nguyễn Nhĩ Khang... tạo nên một tập thể U19 HAGL làm mưa làm gió ở vòng loại khi giành số điểm cao nhất trong số các đội tham dự (28 điểm) sau 9 trận thắng và 1 trận hòa. Đội bóng trẻ phố Núi còn là đội ghi nhiều bàn thắng nhất với 41 bàn, trung bình 4 bàn/trận. Chính những chiến thắng thuyết phục này khiến cho đoàn quân của thầy Giôm càng được chờ đợi hơn ở vòng chung kết.

Gia Huy-01 3

"Siêu nhân nhí" Trần Gia Huy (số 10) rất được chờ đợi.  

Thử thách đầu tiên của U19 HAGL chính là U19 Viettel – một lò đào tạo danh tiếng khác của Việt Nam. Và đây có thể xem là thước đo cho sự khác biệt của lứa cầu thủ mà bầu Đức khẳng định sẽ đầu tư mạnh không kém lứa Công Phượng trong thời gian tới.

Mùa giải năm ngoái, U19 Viettel đứng hạng Ba chung cuộc. Còn tại vòng loại, họ đứng đầu bảng A với 16 điểm sau 5 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua.

Vòng chung kết giải U19 Quốc gia diễn ra từ ngày 8/3 đến 17/3/2019 tại SVĐ Pleiku, Gia Lai. U19 HAGL nằm ở bảng A cùng các đội Viettel, An Giang và Đà Nẵng. Bảng đấu còn lại là các đội U19 SLNA, Hà Nội, Bình Dương và Phú Yên.

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn