Hôm nay Chủ tịch FIFA sang Việt Nam

Thể thaoThứ Năm, 08/02/2018 08:17:00 +07:00

Tại Hà Nội, ông Gianni Infantino sẽ có cuộc gặp gỡ với lãnh đạo VFF và một cuộc khác với quan chức cấp cao cấp chính phủ.

Theo tìm hiểu, chuyến thăm của ông Gianni Infantino, 47 tuổi, xuất phát từ lời mời của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Kế hoạch dự kiến, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sẽ tới thủ đô Hà Nội trong ngày 8/2 bằng chuyên cơ riêng. Tại Hà Nội, ông Gianni Infantino sẽ có cuộc gặp gỡ với lãnh đạo VFF và một cuộc khác với quan chức cấp cao cấp chính phủ. Kết thúc hai cuộc gặp này, Chủ tịch FIFA Infantino sẽ rời Hà Nội ngay trong ngày 8/2.

infantino-1517910754328915854180

 

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết, VFF đang gấp rút bố trí công tác chuẩn bị để đón tiếp Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. “Trong kế hoạch, chúng tôi sẽ làm việc với FIFA về một số nội dung liên quan đến kế hoạch phát triển bóng đá Việt Nam thời gian vừa qua và trong tương lai. Sự hỗ trợ của FIFA sẽ giúp chúng ta có điều kiện để làm bóng đá tốt hơn. Chương trình cụ thể như thế nào hiện chúng tôi vẫn đang sắp xếp do thời gian Chủ tịch Infantino và phái đoàn FIFA làm việc tại Hà Nội khá ngắn”- Tổng thư ký Lê Hoài Anh cho biết.

Trong năm 2017, bóng đá Việt Nam đã đạt được một loạt thành tựu rất đáng khích lệ. Tổng cộng, Việt Nam có 6 đội tuyển cùng giành vé tham dự VCK các giải đấu châu lục, gồm: 2 đội tuyển quốc gia nam và nữ, đội tuyển U16, U19, U23 và đội tuyển futsal. Tại SEA Games 29, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng vượt qua kình địch Thái Lan để giành chức vô địch. Kết quả này giúp bóng đá Việt Nam nhận được một loạt giải thưởng của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

Trong số 6 đội bóng dự giải châu lục kể trên thì U23 Việt Nam vừa gây chấn động khi đoạt ngôi Á quân U23 châu Á 2018 tại Trung Quốc. Màn trình diễn của thầy trò HLV Park Hang Seo đã tạo nên nguồn cảm hứng lớn đối với giới mộ điệu.

Đội tuyển futsal Việt Nam trong khi đó vừa giành vé vào tứ kết ở giải đấu đang diễn ra ở Đài Loan (Trung Quốc). Cấp độ ĐTQG còn ghi nhận sự nhảy vọt của Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA. Cụ thể theo bảng xếp hạng FIFA tháng 12/2017, Việt Nam đã tăng 13 bậc, lên vị trí thứ 112 để dẫn đầu trong khu vực Đông Nam Á.

Các thành tích trong năm 2017 của bóng đá Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh với FIFA. Trong một bài viết đăng trên trang chủ FIFA hồi tháng 1, bóng đá Việt Nam đã nhận được rất nhiều đánh giá tích cực. Bên cạnh thành tích ở các đấu trường khác nhau, FIFA cũng đánh giá cao thành công của Việt Nam trong việc chuyển giao thế hệ.

Sau khi Lê Công Vinh, Thành Lương và những ngôi sao khác của bóng đá Việt Nam chia tay đội tuyển quốc gia, Việt Nam hiện đang có một thế hệ cầu thủ trẻ nhiều tiềm năng như: Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Quang Hải, Văn Hậu…Tiền vệ Quang Hải vừa tỏa sáng rực rỡ ở VCK U23 châu Á 2018 với 5 bàn thắng. Hai trong số này nằm trong tốp những bàn thắng đẹp nhất giải.

Theo Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn, các thành tựu của bóng đá trẻ trong năm 2017 là tiền đề để bóng đá Việt Nam hướng tới những mục tiêu dài hơi hơn trong tương lai.

Ông Trần Quốc Tuấn cho biết: “Đầu tư cho bóng đá trẻ là định hướng đặt ra từ đầu nhiệm kỳ VII và cho tới nay, phần nào đó chúng ta có thể tự tin đây là hướng đầu tư đúng đắn. Tuy nhiên, để đạt được những thành tích tốt hơn, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Bên cạnh bóng đá trẻ, tôi cho rằng chúng ta cần thiết phải tổ chức tốt giải VĐQG”.

Theo kế hoạch, cuối tháng 3 tới, Đại hội nhiệm kỳ VIII sẽ được tổ chức, hứa hẹn sẽ có nhiều thay đổi trong hệ thống lãnh đạo cấp cao VFF. Ổn định bộ máy lãnh đạo VFF là yêu cầu cần thiết để bóng đá Việt Nam tiếp tục phát huy các thành tựu hiện tại.

(Nguồn: Tiền Phong)
Bình luận
vtcnews.vn