Học trò tạo phản, Conte chờ ngày bị Chelsea sa thải

Thể thaoThứ Ba, 22/05/2018 06:29:00 +07:00

Thời gian tại vị của HLV Antonio Conte chỉ còn được tính bằng ngày khi hàng loạt trụ cột Chelsea công khai bày tỏ thái độ chống đối "ra mặt" với chiến lược gia này.

Thời khắc tiếng còi mãn cuộc vang lên trên sân Wembley khi Chelsea đánh bại Manchester United để vô địch FA Cup, Antonio Conte đã chạy dọc đường biên và ăn mừng cuồng dại. Có lẽ Conte hiểu rõ, đây sẽ là lần cuối cùng ông được thực hiện màn ăn mừng này trên cương vị HLV Chelsea. Nội trong tuần này hoặc tuần tới, phán quyết về tương lai của chiến lược gia người Italia sẽ được đưa ra.

Ở đó, khả năng tại vị của Conte gần như bằng không. Những nguồn tin thân cận với Chelsea đều khẳng định Conte chắc chắn ra đi vì không được lòng các cầu thủ, với minh chứng là hình ảnh gây tranh cãi mới nhất mà Willian đăng tải.

antonioconte-cropped_1k3sn92m6ojca1frsvsa1fsdg0

Conte đang đếm ngày rời Stamford Bridge.

Willian công khai bôi nhọ Conte

Trên trang cá nhân, Willian vừa đăng tải bức hình ăn mừng danh hiệu vô địch FA Cup của cả đội Chelsea. Sẽ không có gì bất ổn, nếu tiền vệ người Brazil không cố tình sử dụng nhãn dán để che lấp hình ảnh của Conte. Lời khẳng định của Willian là rất rõ ràng: anh không muốn trông thấy sự hiện diện của Conte.

Cách bôi nhọ Conte của Willian rất giống với cách làm của Diego Costa - đồng hương của Willian, đồng thời là tiền đạo chủ lực bị Conte thải loại cách đây gần 1 năm. Costa từng chụp lại ảnh đội hình ra sân trong trận đấu giữa Chelsea và Barcelona ở vòng 1/8 Champions League, song lại xóa trắng dòng tên của Conte như một sự "trả đũa" với người thầy cũ. Dẫu vậy, Costa đả kích Conte khi đã chia tay Chelsea, còn Willian làm điều đó khi vẫn đang là cầu thủ của đội bóng thành London. Và Conte, tất nhiên, vẫn đang tại vị và là thầy của Willian.

Khi phóng viên hỏi Willian về mối quan hệ giữa cầu thủ này với Conte, tiền vệ người Brazil cười phá lên: "Anh thật sự muốn biết về điều đó ư? Hãy để dành cho cuộc phỏng vấn sau nhé”. Willian không còn muốn đề cập đến Conte trong những câu chuyện. Ngay cả bức ảnh ăn mừng chức vô địch của Chelsea, sự có mặt của chiến lược gia người Italia cũng khiến tiền vệ này... ngứa mắt.

WillianConte 4

  Willian dùng những chiếc cúp để che mặt Conte trên trang cá nhân.

Nghi vấn về mâu thuẫn giữa Willian và Conte là hoàn toàn có cơ sở. Ngôi sao 29 tuổi ra sân 36 lần ở Ngoại hạng Anh mùa này, nhưng có đến 16 lần là xuất phát từ băng ghế dự bị. In dấu giầy vào 13 bàn thắng và được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Chelsea, song rõ ràng, màn trình diễn của Willian thua xa so với mùa giải 2014/2015 hay 2015/2016.

Càng về cuối mùa, tần suất ra sân của Willian càng ít dần. 6 trận gần nhất, chỉ 1 lần Willian được chơi trọn vẹn 90 phút, đó là trận hòa đáng thất vọng của Chelsea trước Huddersfield Town. 3/5 trận còn lại, Willian chỉ được sử dụng trong những phút cuối. Trận chung kết FA Cup với Manchester United, tiền vệ này được ra sân... vài giây để làm nhiệm vụ câu giờ. Willian đã đi thẳng vào đường hầm mà không thèm nhìn vào mặt Conte, bởi đó là nỗi nhục quá lớn với cầu thủ từng được yêu mến hết mực và được ví như "nguồn sống" của Chelsea trong những năm tháng khó khăn.

Willian đánh mất vị trí ở Stamford Bridge khi Conte quyết định luân chuyển sơ đồ đội bóng từ 3-4-3 sang 3-5-2 để gia cố khu trung tuyến sau sự ra đi của Nemanja Matic. Trong chiến thuật mới, 2 mũi tấn công được mặc định dành cho Eden Hazard và Olivier Giroud (hoặc Alvaro Morata). Với cầu thủ tấn công cánh thuần túy như Willian, hoặc phải tập thích nghi với vai trò khác, hoặc mất suất đá chính. Ngấp nghé sườn dốc sự nghiệp, Willian hiển nhiên không còn nhiều thời gian để thay đổi vị trí đã đưa cầu thủ này lên đỉnh cao.

Tuy nhiên, nguyên nhân mâu thuẫn của Willian với Conte còn sâu xa hơn. Cựu cầu thủ Shakhtar Donetsk công khai bất mãn khi Conte "thải loại" 2 người đồng hương khác của anh là Diego Costa và Luiz. Costa bị Conte xua đuổi bằng một tin nhắn, còn David Luiz bị đày ải trên ghế dự bị sau khi công khai ý kiến về chiến thuật của Chelsea.

contee

 Chức vô địch FA Cup không thể cứu vãn chiếc ghế cho Conte.

Tại sao cầu thủ Chelsea luôn muốn tạo phản?

Ngoài Costa (đã ra đi), Willian, Luiz, danh sách học trò muốn Conte ra đi còn có Eden Hazard và Thibaut Courtois. Hazard từng chỉ trích Conte khi gò ép cầu thủ này vào vai trò số 9 ảo và để Chelsea chơi phòng ngự quá nhiều, còn Courtois luôn muốn trở về Madrid và công khai bực dọc với cách vận hành chiến thuật của toàn đội, đặc biệt trong trận thua 0-3 trước Newcastle trong ngày hạ màn.

Hazard chần chừ trong việc ký hợp đồng với Chelsea như một động thái đánh tiếng để ban lãnh đạo Chelsea phải lựa chọn. Hoặc nhóm cầu thủ trụ cột, hoặc Conte. Ở thời điểm "con thuyền" Chelsea chòng chành trong cơn giông, chỉ có 2 cầu thủ có phát ngôn bảo vệ Conte, đó là Cesar Azpilicueta và... Tiemoue Bakayoko - một trong những người chơi tệ nhất Chelsea mùa này. Phần còn lại của đội bóng đáp trả hoài nghi bằng sự im lặng. Đâu đó ở Stamford Bridge, "những con chuột" bắt đầu hoành hành.

Conte thừa hiểu rằng ông không được trân trọng và bảo vệ ở Chelsea, nên khát khao sau cùng của chiến lược gia người Italia chỉ là "tôn trọng và hoàn tất những cam kết với đội bóng". Thỏa thuận gia hạn đầu mùa chỉ giúp Conte có thu nhập tốt hơn, chứ không giúp ông có điều khoản dẫn dắt đội bóng lâu hơn. Nên nhớ, bản hợp đồng ấy được ký sau khi nội bộ Chelsea náo loạn vì cách Conte đối xử với Costa.

fabregas-costa-chelsea-sunderland-banner-fans_3390270 3

 Hazard, Fabregas và Costa bị chỉ mặt là thủ phạm khiến Mourinho mất việc.

Vấn đề nằm ở chỗ: Tại sao các cầu thủ Chelsea thường xuyên tạo phản để lật đổ HLV? Jose Mourinho từng cay đắng "ra đường" sau khi bị học trò phản bội, Andre Villas-Boas cũng mất ghế khi không thể làm chủ phòng thay đồ, Roberto Di Matteo thậm chí còn bị... Jose Bosingwa chỉ đạo ngược lại trong trận chung kết Champions League. Bao năm qua, bao nhiêu HLV ở Chelsea được đội bóng thực sự trân trọng?

Thói quen tạo phản ở Chelsea xuất phát từ chính sách nuông chiều cầu thủ và "bạc đãi" HLV của đội bóng này. Theo thống kê, Chelsea đã "thay tướng" 13 lần trong 15 năm qua, cao nhất trong số các đội bóng lớn tại châu Âu. Đội bóng thành London không ngần ngại sa thải HLV, và đó là lí do các chiến lược gia luôn nằm ở "thế yếu" mỗi khi đối đầu với cầu thủ. Hazard đã trải qua 5 đời HLV tại Chelsea, trong khi Willian, Courtois hay Costa là 3.

Conte có thể là tượng đài ở Juventus với cái uy đủ sức "trấn yểm" phòng thay đồ, nhưng ở Chelsea, ông không là gì cả. Conte chỉ là người "làm công ăn lương" bình thường nên một khi tạo mâu thuẫn với cầu thủ, chiến lược gia người Italia đã bước một chân khỏi Stamford Bridge. Tương lai của Conte thậm chí đã bấp bênh từ khi... ông vừa đưa Chelsea lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh, ngay sau tin nhắn gây tranh cãi với Costa.

Mọi cuộc đối đầu giữa "công thần" và HLV tại Chelsea đều có phần thắng nghiêng về phía các cầu thủ. Lựa chọn giữa Conte và "nhóm chống đối" của Hazard, Willian, Luiz,... có lẽ ông chủ Roman Abramovich không khó để tìm thấy câu trả lời!

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn