HLV Nhật Bản chỉ ra điểm yếu khiến U19 Việt Nam chưa phải đội bóng mạnh

Thể thaoThứ Sáu, 15/12/2017 07:36:00 +07:00

HLV của đội U21 Yokohama cho rằng cầu thủ Việt Nam có kỹ thuật rất tốt, nhưng tính tổ chức trong lối chơi vẫn còn thiếu sót.

Sau khi nghỉ ngơi ở lượt trận đầu tiên, U21 Yokohama bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch giải U21 quốc tế bằng chiến thắng 3-1 trước U19 Việt Nam. Đội bóng của Nhật Bản thi đấu chủ động, không cần tấn công dồn dập nhưng vẫn khiến đội chủ nhà phải nhận 3 bàn thua.

Dù vậy, HLV Tomonobu Hayakawa của U21 Yokohama lại đánh giá rất cao chất lượng cầu thủ của U19 Việt Nam. Ông cho rằng đội bóng của HLV Trần Minh Chiến có lực lượng tốt hơn cả các đại diện của Việt Nam ở giải U21 quốc tế năm 2016.

Tôi đánh giá cao các cầu thủ Việt Nam có kỹ thuật cá nhân tốt, so với năm vừa rồi còn tốt hơn. Nếu cải thiện được khả năng pressing và tranh cướp bóng, họ sẽ trở thành một đội bóng mạnh", ông Hayakawa nhận xét.

U19 (1)

 HLV đội Yokohama đánh giá U19 Việt Nam có kỹ thuật không kém cầu thủ Nhật Bản cùng lứa.

"Về cá nhân, U19 Việt Nam không thua kém các cầu thủ Nhật Bản ở lứa tuổi này. Tuy nhiên về mặt tổ chức đội bóng, hệ thống chiến thuật cần làm tốt hơn."

U21 Yokohama đến giải U21 quốc tế với mục tiêu giành chức vô địch. Đội bóng của Nhật Bản coi chủ nhà U21 tuyển chọn Việt Nam là đối thủ chính tại giải đấu.

"U21 tuyển chọn Việt Nam có thể mạnh hơn so với các đối thủ khác. Các cá nhân của họ có kỹ thuật tốt hơn. Tính hệ thống, sự liên kết trong lối chơi cũng tốt hơn so với các đội còn lại", HLV của U21 Yokohama cho biết.

Ở lượt trận tiếp theo, U21 Yokohama sẽ chạm trán U21 Thái Lan, đội bóng đã đánh bại U21 tuyển chọn Việt Nam ở trận khai mạc.

Ngọc Anh
Bình luận
vtcnews.vn