HLV U23 Thái Lan: 'Không thể tin là chúng tôi thua 0-4'

Thể thaoThứ Ba, 26/03/2019 22:48:00 +07:00

U23 Thái Lan chưa hết bất ngờ khi đội nhà thua thảm 0-4 trước U23 Việt Nam.

U23 Thái Lan vừa có thất bại đậm nhất trong các cuộc đối đầu với U23 Việt Nam. Dù được đánh giá nhỉnh hơn sau hai chiến thắng thuyết phục, song U23 Thái Lan đã thua thảm với tỉ số 0-4, qua đó tụt xuống vị trí nhì bảng K. Dù kết quả này không ảnh hưởng đến khả năng dự vòng chung kết U23 châu Á của đội bóng xứ Chùa vàng, song đây vẫn là đòn giáng mạnh vào tham vọng của người Thái.

Video: U23 Việt Nam 4-0 U23 Thái Lan 

"Tôi muốn chúc mừng U23 Việt Nam, nhưng thú thật là tôi rất bất ngờ với tỉ số 4-0. Khi HLV Park Hang Seo vào đây, ông ấy cũng sẽ nói rằng mình bất ngờ như thế. Ít người nghĩ U23 Thái Lan có thể thua đến 4 bàn trắng. Thế trận trong hiệp 1 tương đối giằng co, chúng tôi kiểm soát bóng nhưng không đưa được bóng vào trong vòng cấm nên cầu thủ phải lùi sâu để lấy bóng.

Sau tấm thẻ đỏ, tôi muốn tổ chức lại lối chơi cho toàn đội. Nhưng ở giải đấu có đẳng cấp cao và trước đối mạnh như U23 Việt Nam, việc tổ chức lại thế trận là không thể. Khi U23 Thái Lan mất người và mất thế trận thì kịch bản vỡ trận là rất dễ hiểu" - HLV Alexandre Gama chia sẻ.

Cựu chiến lược gia Buriram cũng nhận hoàn toàn trách nhiệm ở trận thua: "Tôi phải nói là thất bại này là lỗi do tôi. Cầu thủ đã làm đúng ý đồ của BHL, song bóng đá có hôm nay, có hôm khác. Hôm nay không phải ngày đẹp trời cho U23 Thái Lan khi phương án chúng tôi lựa chọn không thành công. Khi U23 Thái Lan mất người, nếu chúng tôi đá như ban đầu, chơi co cụm thì hy vọng có thể ăn bàn nhờ phản công, nhưng điều đó không xảy ra. Tôi không thể giải thích nhiều" - HLV Gama phân tích.

"Bóng đá có thắng có thua. Trận trước chúng tôi thắng U23 Indonesia 4-0 nhưng không có nghĩa là thắng hết. Trận đấu đó đã là quá khứ, tôi phải tập trung cho hiện tại".

thu tuong2 copy 3

U23 Việt Nam có chiến thắng quá thuyết phục. 

HLV Gama cũng phân tích nguyên nhân khiến U23 Thái Lan vỡ trận trong hiệp 2 dù có thế trận không đến nỗi nào trước giờ nghỉ. "U23 Việt Nam dứt điểm 1 lần và vào luôn 1 bàn trong hiệp 1, U23 Thái Lan kiểm soát bóng nhưng không có cơ hội. Bóng đá có sai số và một khoảnh khắc có thể thay đổi cục diện. Thẻ đỏ của Supachai đã làm thay đổi thế trận.

Tôi không bất ngờ với chiến thuật của U23 Việt Nam. Tôi khá hiểu HLV Park Hang Seo. Ở trận cấp cao, chiến thuật không phải phải yếu tố quyết định thành bại, mà đó là vấn đề sức khoẻ, thể lực cầu thủ và những khoảnh khắc. Khi bạn đạt điểm rơi và tự tin, bạn sẽ có kết quả tốt. Bóng đá có chu kỳ, có đi lên, sẽ có đi xuống".

u23 vietnam-4

Thanh Chung ăn mừng bàn thắng thứ 3 vào lưới U23 Thái Lan. (Ảnh: Ngọc Anh) 

Quang Hải là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất trong trận này khi thể hiện phong độ cao, giúp hàng tiền vệ U23 Việt Nam chơi trơn tru. Theo HLV Gama, U23 Thái Lan đã phong toả cầu thủ này song thẻ đỏ của Supachai đã thay đổi tất cả. Tôi nói với cầu thủ là Quang Hải rất nguy hiểm và chúng ta phải cố thu hẹp không gian, không cho cậu ta chơi bóng. Khi Supachai bị đuổi, không gian mở ra và Quang Hải đã tận dụng được.

Với thẻ đỏ của Supachai, tôi không thấy điều gì xảy ra nên không có bình luận. Supachai sẽ bị treo giò ở trận đầu vòng chung kết U23 châu Á, đó mới là điều quan trọng. U23 Thái Lan thắng hay thua cũng không ảnh hưởng. U23 Việt Nam chơi hay hơn và U23 Thái Lan mất người, qua đó trùng xuống. Không thể tưởng tượng chúng tôi thua như này, đấy là một phần của bóng đá" - HLV Gama kết luận. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn