HLV U23 Thái Lan đối đầu HLV Park Hang Seo tại SEA Games 30?

Thể thaoThứ Sáu, 29/03/2019 09:35:00 +07:00

HLV Alexandre Gama sẽ tiếp tục dẫn dắt U22 Thái Lan dự SEA Games 30 và nhiều khả năng lại đối đầu HLV Park Hang Seo.

Tờ Siam Sport của Thái Lan đưa tin, HLV Alexandre Gama sẽ dẫn dắt U22 Thái Lan dự SEA Games 30 ở Philippines sau chiến dịch vòng loại U23 châu Á 2020.

HLV Alexandre Gama được Liên đoàn bóng đá Thái Lan ký hợp đồng 1 năm dẫn dắt U23 Thái Lan thay cho HLV Worawut Srimakha, người đã rời đội tuyển sau khi không thể giúp Olympic Thái Lan vượt qua vòng bảng ASIAD 2018.

news201903281144811

HLV Alexandre Gama luôn thể hiện sự tự tin.

“Nhiệm vụ tiếp theo của Gama là dẫn dắt U22 Thái Lan dự SEA Games 30 từ 30/11 đến 11/12/2019 tại Manila, Philippines với mục tiêu bảo vệ thành công tấm HCV. Sau đó ông sẽ dẫn dắt U23 Thái Lan dự vòng chung kết U23 châu Á 2020, giải đấu mà Thái Lan là chủ nhà từ ngày 8 đến 26/1/2020. Mục tiêu của U23 Thái Lan là lọt vào top 3 để giành vé dự Olympic Tokyo 2020”, Siam Sports viết.

Như vậy, không phải đợi tới vòng chung kết U23 châu Á 2020, HLV Alexandre Gama mới có cơ hội gặp lại HLV Park Hang Seo và U23 Việt Nam như ông hy vọng mà ngay tại SEA Games năm nay, cựu thuyền trưởng Buriram nhiều khả năng phải đối đầu HLV Park Hang Seo một lần nữa.

HLV Park Hang Seo sẽ dẫn dắt U22 Việt Nam dự SEA Games 30 với mục tiêu giành HCV. Do không vượt qua vòng bảng ở kỳ SEA Games gần nhất nên U22 Việt Nam không được chọn làm hạt giống khi chia bảng. Không loại trừ khả năng U22 Việt Nam sẽ nằm cùng bảng với 22 Thái Lan.

Theo thông báo của nước chủ nhà Philippines, môn bóng đá nam SEA Games 30 cho phép mỗi đội được quyền đăng ký 2 cầu thủ trên 22 tuổi. Cả U22 Việt Nam và U22 Thái Lan chắc chắn sẽ có những tính toán cụ thể để tăng cường sức mạnh.

Trước khi dẫn dắt U23 Thái Lan, HLV Alexandre Gama đã dẫn dắt U21 Thái Lan thi đấu tại giải giao hữu quốc tế Football Cup 4 CFA Under-21 được tổ chức tại Tế Nam, Trung Quốc. Tại giải đấu này, U21 Thái Lan thua U21 Trung Quốc 0-1, thua U21 Mexico 0-6 và hòa U21 Iceland 1-1.

Đến tháng 2 vừa qua, ông dẫn dắt U22 Thái Lan dự giải U22 Đông Nam Á tại Campuchia và giành ngôi Á quân.

Chiến dịch đầu tiên của Alexandre Gama trong màu áo U23 Thái Lan chính là vòng loại U23 châu Á 2020 – giải đấu mà ông và các học trò tham dự để rèn quân khi đã chắc suất ở vòng chung kết với tư cách đội chủ nhà.

Dù rất tự tin, đặc biệt là sau 2 chiến thắng đậm trước U23 Indonesia (4-0) và U23 Brunei (8-0) nhưng đoàn quân của HLV Alexandre Gama vẫn thảm bại 0-4 trước U23 Việt Nam ở trận đấu cuối cùng. Đây là trận thua đậm nhất của bóng đá Thái Lan trước Việt Nam từ trước đến nay.

Video U23 Việt Nam 4-0 U23 Thái Lan

Theo thống kê của Siam Sport, cho đến lúc này, HLV Alexandre Gama đã trải qua 11 trận đấu ở các cấp độ U21, U22, U23 với thành tích 4 thắng, 3 hòa, 4 thua, ghi được 18 bàn thắng, và để thủng lưới 14 bàn.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn