Thua đau Thái Lan, HLV U21 Việt Nam hẹn phục hận ở chung kết

Thể thaoThứ Tư, 13/12/2017 07:04:00 +07:00

Dù thất bại 0-1 trước U21 Thái Lan nhưng HLV Trịnh Duy Quang của U21 Việt Nam vẫn tin tưởng đội bóng của mình sẽ có mặt ở trận chung kết và hy vọng sẽ gặp lại U21 Thái Lan.

Tạo ra hàng tá cơ hội nhưng không tận dụng được, U21 Việt Nam thua đau U21 Thái Lan, đội bóng suốt trận chỉ có 1 cơ hội nhưng đã ghi bàn. Dứt điểm tồi chính là điểm mà HLV Trịnh Duy Quang không hài lòng ở các học trò.

“Tôi hài lòng về tinh thần thi đấu của các em nhưng không hài lòng về việc tận dụng cơ hội. Ở những tình huống cuối cùng các em vẫn thiếu chính xác. Đây là hệ quả của tâm lý nôn nóng”, HLV Trịnh Duy Quang nói.

Trinh Duy Quang 6

HLV Trịnh Duy Quang của U21 Việt Nam. (Ảnh: Hà Thành) 

Chia sẻ về 3 tình huống đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận, ông Quang cho biết: “Tôi ở một góc nhìn chéo không thể biết chính xác. Tôi tôn trọng những quyết định của trọng tài. Tôi cũng nói với các cầu thủ trên sân phải tôn trọng quyết định của trọng tài. Tôi phải làm gương cho các cầu thủ”.

Đánh giá về sức mạnh của đối thủ, chiến lược gia của HAGL cho rằng, U21 Thái Lan chủ yếu chơi bóng dài với những đường chuyền vào nách hậu vệ biên và trung vệ. Ngoài ra theo ông Quang, đội bóng xứ chùa Vàng mới chỉ có 2 ngày để làm quen khí hậu nên họ cũng chưa thể hiện được hết khả năng.

Dù thất bại đáng tiếc ngày ra quân nhưng ông thầy họ Trịnh tin tưởng với những điều chỉnh trong thời gian tới, U21 Việt Nam sẽ cải thiện được khâu dứt điểm và đội vẫn còn nguyên cơ hội vào chung kết. Đồng thời ông hy vọng, nếu vào chung kết sẽ gặp lại U21 Thái Lan.

Theo thể thức thi đấu của giải U21 Quốc tế 2017, 5 đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm. Hai đội đứng đầu và xếp thứ nhì sẽ giành quyền vào chơi trận chung kết. Hai đội xếp thứ 3 và 4 sẽ đấu tranh hạng Ba.

Video U21 Việt Nam 0-1 U21 Thái Lan

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn