HLV SC Heerenveen: Có thể sử dụng Đoàn Văn Hậu trong tháng 12

Thể thaoThứ Ba, 05/11/2019 12:38:00 +07:00

Chiến lược gia Johnny Jansen của SC Heerenveen cho biết sẽ cân nhắc sử dụng Đoàn Văn Hậu trước kỳ nghỉ diễn ra cuối năm nay.

"Tôi có thể sử dụng Văn Hậu trong những trận đấu vào tháng 12. Cũng như nhiều tài năng khác, SC Heerenveen có định hướng phát triển Văn Hậu. Khi thời gian chín mùi, cậu ấy sẽ được trao cơ hội. Tôi tin đây là bước đi đúng đắn của SC Heerenveen dành cho Văn Hậu", HLV Jansen chia sẻ với Zing.vn.

Do Văn Hậu hội quân cùng tuyển U22 Việt Nam dự SEA Games 2019, anh sẽ vắng mặt ở CLB từ cuối tháng 11 đến ngày 8/12. Trong tháng 12, SC Heerenveen chơi 4 trận tại giải vô địch quốc gia Hà Lan. Như vậy, Văn Hậu vẫn còn cơ hội được HLV Jansen sử dụng trong 3 trận đấu từ giữa tháng 12.

Van Hau

Đoàn Văn Hậu mới được thi đấu trong màu áo đội trẻ của SC Heerenveen. Ảnh: SC Heerenveen.

Từ ngày 14/12 đến 22/12, SC Heerenveen lần lượt gặp Willem II, Roda JC và Heracles. Với lịch thi đấu như vậy, HLV Jansen có thể xoay tua đội hình để tránh trường hợp nhân sự bị quá tải. Lúc này, Văn Hậu được cho là sẽ có cơ hội góp mặt ở trận gặp Roda JC tại cúp Quốc gia Hà Lan.

Đầu tháng 9, Văn Hậu chuyển từ CLB Hà Nội tới Heerenveen của Hà Lan để chơi bóng theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn một năm. Tới nay, dù luôn góp mặt trong danh sách đăng ký thi đấu, Văn Hậu vẫn chưa được trao cơ hội.

Vị trí của anh được trấn giữ bởi hậu vệ Lucas Woudenberg. Khi cầu thủ này không thi đấu, HLV Jansen của Heerenveen ưu tiên sử dụng cầu thủ khác thay vì Văn Hậu.

Trao đổi với Zing.vn, nữ HLV Julia Farr của học viện bóng đá trẻ Borussia Dortmund (Đức) khuyên các cầu thủ Đông Nam Á nói chung và Văn Hậu nói riêng nên tiếp tục theo đuổi giấc mơ. Họ cũng cần tin tưởng vào bản thân, yếu tố này được cho là rất quan trọng quyết định đến thành công của cầu thủ.

"Ở Bỉ, Hà Lan hay bất kỳ giải VĐQG châu Âu nào đều có những triết lý, môi trường bóng đá khác nhau, vì vậy cầu thủ lần đầu tới châu Âu như Văn Hậu cần giữ được sự kiên nhẫn", HLV Julia nói.

Nữ chiến lược gia người Đức chia sẻ tiếp: "Với cầu thủ Việt Nam lần đầu sang châu Âu chơi bóng, mọi thứ chắc chắn khó khăn. Sẽ không bao giờ có chuyện họ được ra sân ngay, vì phải làm quen với ngôn ngữ, văn hóa, môi trường, khí hậu và cả vấn đề giao tiếp với đồng đội mới".

Sau Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Lâm, Văn Hậu là gương mặt tiếp theo của bóng đá Việt Nam được xuất ngoại. Vì khả năng sử dụng ngoại ngữ còn hạn chế, hậu vệ quê Thái Bình chưa được SC Heerenveen sử dụng. Tuy nhiên, HLV Jansen đánh giá cao nỗ lực tập luyện và ý chí của Văn Hậu.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn