HLV Phan Thanh Hùng: ‘Việt Nam sẽ thắng Myanmar nếu đá đúng sức’

Thể thaoThứ Ba, 20/11/2018 10:11:00 +07:00

Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng nhận định đội tuyển Việt Nam ở thế cửa trên so với Myanmar và nếu thầy trò HLV Park chơi đúng phong độ, chúng ta sẽ có thêm chiến thắng.

Sau chiến thắng trước đội tuyển Malaysia với tỷ số 2-0, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ tiếp đà hưng phấn ở trận làm khách đến sân của Myanmar. Nếu tiếp tục giành trọn 3 điểm trước Myanmar, tuyển Việt Nam sẽ rộng cửa tiến vào bán kết với vị trí nhất bảng.

Giống tuyển Việt Nam, Myanmar cũng cần 3 điểm để xây chắc ngôi đầu bảng A. Sau hai trận, đội bóng của HLV Antoine Hey đã giành 6 điểm và xếp trên tuyển Việt Nam nhờ hiệu số. Trong trường hợp bị tuyển Việt Nam đánh bại, Myanmar phải chơi trận "sống còn" cùng Malaysia ở lượt cuối.

Việt Nam trên cơ Myanmar

Trận gặp Malaysia, đội tuyển Việt Nam chỉ kiểm soát bóng gần 40%, song vẫn khiến đối thủ chơi theo cách của mình và kết liễu từ hai khoảnh khắc chớp nhoáng của bộ đôi Công Phượng - Anh Đức.

HLV Phan Thanh Hùng nhận xét: “Đội tuyển Việt Nam chơi thứ bóng đá toan tính và sắc bén trước Malaysia. Cả hai nhiệm vụ công và thủ, thầy trò ông Park đã làm rất tốt”.

Từ bước đệm đó, HLV Phan Thanh Hùng tin HLV Park và học trò sẽ áp đảo Myanmar. “Về cơ bản, đội tuyển Việt Nam tại giải đấu AFF Cup 2018 tạo cho chúng ta sự yên tâm gần như tuyệt đối. Đặc biệt là ở mặt trận phòng ngự, tuyển Việt Nam không cho đối thủ cơ hội để tấn công. Tôi nghĩ tuyển Myanmar không phải là vấn đề lớn với thầy trò HLV Park”.

31_zing

 Tuyển Việt Nam đã đánh bại Malaysia nhờ lối chơi phòng ngự phản công khoa học. (Ảnh: Thuận Thắng)

Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam nói tiếp: “Thời điểm này, rõ ràng tuyển Việt Nam ở cửa trên Myanmar. Dù phải thi đấu trên sân khách đi chăng nữa, đội bóng của chúng ta sở hữu lực lượng tốt hơn và tâm lý cũng rất hưng phấn. Myanmar phải chơi theo cách của Việt Nam. Nếu Myanmar tham tấn công, họ sẽ trả giá”.

Dưới góc nhìn chuyên môn, bình luận viên (BLV) Quang Huy cũng có đánh giá riêng về sức mạnh của Myanmar tại giải đấu AFF Cup. Anh phân tích: “Nhiều năm qua, điều mà tôi ấn tượng nhất ở Myanmar là lối chơi kỷ luật và lửa chiến đấu trong mỗi cầu thủ rất cao. Về tố chất kỹ chiến thuật, cầu thủ Myanmar không thể so với tuyển Việt Nam lúc này”.

Anh tiếp lời: “Lối chơi của Myanmar khá giống Malaysia, tức là mạnh về tấn công biên. Từ đầu giải, 5/7 bàn thắng của Myanmar xuất phát từ hai cánh. Về vấn đề này, tôi nghĩ HLV Park đã có toan tính và đội tuyển Việt Nam đủ sức để hóa giải. Quay lại trận đối đầu Malaysia, chúng ta thấy Việt Nam phòng ngự hay thế nào, khiến Malaysia bất lực khi tấn công biên”.

Cùng chung quan điểm với HLV Phan Thanh Hùng, BLV Quang Huy tin vào trận thắng của thầy trò HLV Park. “Tuyển Việt Nam nằm ở cửa trên và sẽ thắng nếu thi đấu đúng khả năng. Điều quan trọng là các cầu thủ phải giữ đôi chân trên mặt đất nhằm phát huy hết đẳng cấp. Chúng ta chơi trên sân của Myanmar và sẽ có nhiều mối nguy hiểm không thể lường hết”, Quang Huy dự báo.

Aung Thu không phải là nỗi lo

Trong buổi họp báo trước trận Myanmar và Việt Nam, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đánh giá Aung Thu cao nhất bên phía đối thủ. Anh bày tỏ: “Tôi có biết Aung Thu. Chúng tôi từng nhiều lần đối đầu nhau trên sân cỏ. Aung Thu là cầu thủ giỏi, có khả năng đi bóng và dứt điểm rất tốt”.

HLV Phan Thanh Hùng cho rằng Aung Thu là tài năng xuất sắc của bóng đá Myanmar ở thời điểm này. Thế nhưng thầy trò HLV Park cần để mắt những cầu thủ khác. “Tôi thấy Aung Thu khỏe, có tốc độ và có thể xem là cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía Myanmar. Tuy nhiên chúng ta nên tôn trọng những cầu thủ khác của Myanmar. Lối chơi của họ vẫn dựa trên tính tập thể rất nhiều”, ông cảnh báo.

0__Copy__Copy_5

 Aung Thu là ngôi sao sáng nhất của đội tuyển Myanmar. Ảnh: Fox Sports.

Sau hai trận đầu tiên của tuyển Myanmar tại AFF Cup 2018, Aung Thu đã có 1 lần lập công và 1 pha kiến tạo cho đồng đội. Ở tình huống ghi bàn, cầu thủ được mệnh danh là “Ronaldo của Myanmar” nhận bóng trong vòng 16,5 m. Sau nhịp chạm bóng đầy tinh tế, Aung Thu dứt điểm hiểm hóc vào góc xa khung thành của đội Lào.

Theo quan điểm cá nhân của BLV Quang Huy, Aung Thu là cầu thủ rất tốt của Myanmar, song một “cánh én” sẽ khó lòng làm nên chuyện trước hệ thống phòng ngự khoa học của HLV Park. “Hai năm về trước, đội tuyển Việt Nam cũng gặp Aung Thu ở AFF Cup và cậu ấy không thể hiện được nhiều. Tôi nghĩ muốn đánh bại Việt Nam, Myanmar cần thêm rất nhiều Aung Thu”, anh nhấn mạnh.

Người có hơn 20 năm đồng hành cùng bóng đá Việt Nam nói: “Thành công của HLV Park cùng các học trò tại vòng chung kết U23 châu Á 2018 và ASIAD 18 có công rất lớn của hàng thủ. Với tôi, khả năng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm này đã ở tầm châu lục. Một khi đã khóa chặt những mũi tấn công của Malaysia, tôi tin tưởng tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục làm điều đó trước Myanmar”.

BLV Quang Huy dự đoán thế trận và tuyển Việt Nam sẽ chơi trên đất khách: “Thầy trò HLV Park nắm trong tay nhiều lợi thế nên không có gì phải vội vàng trước Myanmar. Tiêu chí của đội tuyển Việt Nam là chiến thắng, nhưng phải đảm bảo được thể lực và tránh thẻ phạt đáng tiếc. Chúng ta sẽ chơi rình rập như trận trước để chờ cơ hội thật tốt phản công”.

14_zing 3

 HLV Park luôn biết cách để khiến đối thủ bất ngờ. Ảnh: Thuận Thắng.

Dưới thời HLV Park, đội tuyển Việt Nam luôn khiến đối thủ bất ngờ khi liên tục xoay vòng cầu thủ. Điển hình như trận Malaysia, vị chiến lược gia người Hàn Quốc bất ngờ để đội trưởng Văn Quyết dự bị và tung Phan Văn Đức vào sân. Kết quả, Văn Đức chơi tốt và góp công lớn ở bàn mở tỷ số.

BLV Quang Huy cho hay HLV Park nhiều khả năng sẽ tạo thêm bất ngờ cho Myanmar. “Hà Đức Chinh, Nguyễn Phong Hồng Duy và Nguyễn Văn Toàn vẫn chưa được sử dụng ở hai trận đã qua và họ hoàn toàn có khả năng được đá chính. Cái hay của HLV Park là sẵn sàng trao cơ hội cho mọi cầu thủ”, anh tin tưởng.

Anh kết luận: “Với HLV Park, không có cầu thủ nào ở đội tuyển Việt Nam chắc chắn giành suất đá chính. Và không một ai bị đầy ải trên ghế dự bị nếu thể hiện được bản thân trong các buổi tập. Hãy chờ đợi điều mới mẻ của đội tuyển Việt Nam ở trận Myanmar”.

>>> Đọc thêm: HLV Park Hang Seo: Myanmar có hàng công rất mạnh

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn