HLV Mai Đức Chung: Việt Nam không may mắn gặp toàn đội mạnh

Thể thaoThứ Ba, 10/04/2018 07:44:00 +07:00

HLV Mai Đức Chung thừa nhận, tuyển nữ Việt Nam không may mắn tại Asian Cup 2018 khi rơi vào bảng đấu toàn đội mạnh.

Vào lúc 20h (0h ngày 11/4) ngày 10/4, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ 2 gặp tuyển nữ Australia tại bảng B VCK Asian Cup nữ 2018 đang diễn ra tại Jordan. Phát biểu tại họp báo trước trận đấu này, HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết các cầu thủ Việt Nam rất thoải mái, không bị áp lực và sẽ cố gắng thi đấu với quyết tâm cao nhất có thể.

HLV Mai Duc Chung

 HLV Mai Đức Chung trong cuộc họp báo trước trận.

“Chúng tôi đã xem Australia thi đấu. Australia trẻ hoá nhiều, trong đội hình có những vận động viên rất cao và họ đá rất là tốt. Chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu này.

Chúng tôi không có gì để lo lắng cả, chúng tôi đến đây vừa thi đấu, vừa học tập. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam còn non kém về chuyên môn, thua thiệt về tầm vóc, thể lực con người. Chính vì thế, chúng tôi đến đây để học hỏi, học tập rút kinh nghiệm cho những giải sau, hoặc những trận sau chúng tôi sẽ làm tốt hơn", HLV Mai Đức Chung nói.

TOP

HLV Mai Đức Chung tiếc khi Việt Nam rơi vào bảng đấu toàn đội mạnh. 

Ông Chung "gái" cũng thừa nhận, Việt Nam đã không máy mắn khi rơi vào một bảng đấu toàn những đối thủ mạnh.

"Tất cả BHL, cầu thủ Việt Nam có ước mơ là được vào World Cup lần đầu tiên, nhưng lại không may mắn bốc thăm vào một bảng đấu rất khó khăn, gặp toàn những đội mạnh.

Bởi vậy, chúng tôi đã xác định, về tinh thần rất thoải mái, không bị áp lực gì cả, chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu với quyết tâm cao nhất có thể. Nếu đạt được mục tiêu thì tốt, còn không có thì cũng là điều bình thường và khán giả trong nước đều biết được khó khăn của chúng tôi", ông Mai Đức Chungchia sẻ.

Ngoài ra, thuyền trưởng người Hà Nội còn cho biết, một số tuyển thủ Việt Nam bị ốm khi tới Jordan. Ông nói: "Chúng tôi rất lo vì một số cầu thủ bị ốm trước giải, hiện nay một cầu thủ có thể tập lại bình thường rồi, một cầu thủ nữa đã đỡ hơn, nhưng chúng tôi vẫn phải cách ly để không lây lan ra toàn đội".

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn