HLV Mai Đức Chung: 'Bóng đá nữ Việt Nam còn non trẻ lắm'

Thể thaoThứ Sáu, 06/04/2018 16:57:00 +07:00

HLV Mai Đức Chung thừa nhận đội tuyển nữ Việt Nam non kém hơn các đối thủ tại bảng B vòng chung kết Asian Cup nữ 2018.

Ngày mai (7/4), đội tuyển nữ Việt Nam bắt đầu tranh tài tại vòng chung kết Asian Cup nữ 2018. Tại giải đấu này, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ lần lượt chạm trán những đối thủ hàng đầu châu Á ở vòng bảng là Nhật Bản, Australia và Hàn Quốc.

"Đội tuyển Việt Nam chúng tôi trong khu vực Đông Nam Á có nhiều thành tích tương đối tốt, nhưng ở châu Á vẫn còn hạn chế", HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

"Ở giải đấu này chúng tôi gặp những đội rất mạnh như Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ chúng tôi ở dưới tầm, bản thân tôi cũng nghĩ vậy. Chúng tôi sang đây, được vào vòng chung kết châu Á là rất mừng. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu thật tốt."

DT nu Viet Nam 3

Đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu khó ở VCK Asian Cup nữ 2018.

Asian Cup nữ 2018 cũng chính là vòng loại World Cup nữ 2019. Năm đội đứng đầu giải đấu sẽ giành quyền tham dự đấu trường thế giới, diễn ra tại Pháp vào năm sau. Cách đây 4 năm, tuyển Việt Nam từng bỏ lỡ cơ hội dự World Cup khi thua Thái Lan trong trận play-off tranh hạng 5 trên sân nhà. Tuy vậy ở giải đấu lần này, do nằm ở bảng đấu rất khó nên VFF không đặt nặng chỉ tiêu thành tích cho thầy trò HLV Mai Đức Chung.

"Bóng đá nữ Việt Nam còn non trẻ lắm. Tư tưởng của chúng tôi rất thoải mái. Các cấp lãnh đạo không giao chỉ tiêu cho chúng tôi. Ngày mai gặp Nhật Bản, các bạn được đánh giá cao hơn và từng vô địch thế giới nhưng chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực phấn đấu chơi tốt", HLV Mai Đức Chung cho biết.

Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Nhật Bản sẽ diễn ra vào 20h45 ngày mai.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn