HLV Lê Thụy Hải: Sao khen U19 VN quá thế?

Thể thaoThứ Ba, 24/09/2013 10:00:00 +07:00

Màn trình diễn của U19 VN trước U19 Indonesia trong trận chung kết đã nhận được nhiều ý kiến đánh giá tích cực của các chuyên gia, HLV bóng đá trong nước.

Màn trình diễn của U19 VN trước U19 Indonesia trong trận chung kết đã nhận được nhiều ý kiến đánh giá tích cực của các chuyên gia, HLV bóng đá trong nước.

Theo HLV trưởng CLB Hà Nội T&T Phan Thanh Hùng, U19 Việt Nam đã thể hiện lối chơi tự tin và trội hơn đối thủ.

Chuyên gia Trần Văn Phúc, cựu HLV trưởng Hải Phòng và Thanh Hoá lại đề cập đến một khía cạnh khác của U19 Việt Nam. “Những gì U19 Việt Nam thể hiện cho thấy mô hình học viện bóng đá HA.GL đang đi đúng hướng. Tuy nhiên chúng ta không thể trông chờ hoàn toàn vào một HA.GL. Khâu đào tạo của chúng ta cũng không thể chỉ tập trung vào chuyên môn, mà cần để các cầu thủ trẻ học tri thức làm người. Điều đó mới thực sự quan trọng”- ông Phúc nói.

Các cầu thủ U19 Việt Nam cần thời gian để phát triển
 Các cầu thủ U19 Việt Nam cần thời gian để phát triển

Theo ông Phúc, U19 Việt Nam hơn đối thủ về chuyên môn, cách chơi bóng, nhưng hao mòn thể lực nhanh. “Dĩ nhiên có thể do U19VN đa phần là các cầu thủ 16,17 tuổi. Mà sức trẻ chỉ vênh nhau 1-2 tuổi là đã có sự khác biệt lớn”, theo ông Phúc.

Cũng đánh giá cao trình độ của các cầu thủ U19 Việt Nam, nhưng HLV Lê Thuỵ Hải lại đưa ra những ý kiến rất đáng chú ý.

 

Tôi cũng thấy lạ là sao khen các em quá thế, trong khi đây là giải trẻ.

HLV Lê Thụy Hải
 
Trao đổi với Tiền Phong chiều qua, ông Hải nói: “Nhiều người khen quá mà tôi chê thì có thể lại khiến những người khác không hài lòng. Quan điểm cá nhân của tôi, các cầu thủ U19 Việt Nam hay hơn đối thủ, từ kỹ thuật tới tốc độ, cách chơi bóng.

Nếu chúng ta có chiến thuật hợp lý thì Indonesia không phải đối thủ, dù họ chơi rắn và lại có trọng tài giúp đỡ một phần.


Đổ cho trọng tài và đối phương chơi bạo lực là không hay, vì bóng đá là môn đối kháng. Không thể đòi đối phương nhẹ chân để anh thoải mái phát huy các lợi thế. Đối phương đá rắn nhưng các cầu thủ của chúng ta lại ít chịu ban chuyền, đập nhả là không ổn. Các cầu thủ lạm dụng kỹ thuật, thậm chí rê bóng ngay trong khu vực nguy hiểm, mà không phải chỉ một lần”.

Theo ông Hải, trong nhiều pha chồng biên, U19 Việt Nam thay vì tạt bóng vào trong lại dùng kỹ thuật rê dắt; cầu thủ đánh đầu phá bóng, thay vì ra biên hoặc chịu phạt góc, lại đưa bóng ra trước vòng 16m50. Khả năng dứt điểm của U19 Việt Nam cũng cần để ý, thể hiện qua một số tình huống bỏ lỡ cơ hội rất đáng tiếc.

Ông Hải chung quan điểm với HLV Trần Văn Phúc, là có thể do chỉ 16, 17 tuổi nên thể lực các cầu thủ U19VN nhanh bị xuống.

“Tôi cũng thấy lạ là sao khen các em quá thế, trong khi đây là giải trẻ. Năm 2011, U19 Việt Nam cũng từng vào tới chung kết, và chỉ thua luân lưu trước Thái Lan. Khen thì dễ, chỉ ra những điểm cần khắc phục cho các em mới quan trọng. Các em cũng không thiệt gì”-ông Hải chốt lại.


Trọng tài xử ép các cầu thủ U19 Việt Nam

Trước đó, trả lời phỏng vấn báo Lao Động - HLV Lê Thụy Hải khẳng định “mỗi một lứa tuổi rất khác nhau” và cho dù U19 Việt Nam đang đi rất đúng hướng thì họ cũng không thể thay ĐT U.23 Việt Nam dự SEA Games sắp tới được.

"Lứa tuổi U.19 rất khác với U.23 và U.23 thì cũng khác với cấp độ ĐTQG. Theo tôi, U19 Việt Nam dù có vô địch Đông Nam Á thì họ cũng vẫn chỉ ở cấp độ lứa tuổi đó thôi, thua kém nhiều so với ĐT U.23, và U.23 VN cho dù có vô địch SEA Games thì cũng không thể thay thế ĐTQG.

Thử hỏi, ĐT U.23 VN hiện có mấy cầu thủ nổi trội ở V-League? ĐT U.19 đã có ai chơi ở V- League chưa? Tôi được biết ĐT U19 Việt Nam hiện nay nòng cốt dựa trên 8 cầu thủ của Học viện HAGL – Arsenal, họ đã tập luyện với nhau 6 năm, rất ăn ý.

 

Chưa có ai được lên V-League, chứng tỏ các em chưa đủ khả năng.


 
Nhưng trong 12 cầu thủ còn lại, có ai được chơi ở giải hạng Nhất, đừng nói đến V-League? Và ngay cả với những cầu thủ Học viện HAGL, cho dù có xuất sắc ở lứa tuổi của họ thì khả năng tư duy, sự dày dạn cũng khác so với những cầu thủ ở lứa tuổi lớn hơn. Nói tóm lại, cấp độ khác, tư duy khác".


Trả lời thắc mắc liệu có nên trao cơ hội cho các “thần đồng” để họ thể hiện năng lực ví dụ như Văn Quyến hồi Tiger Cup 2002 khi anh mới 18 tuổi, HLV Lê Thủy Hải thẳng thắn cho rằng:

"Không nên gọi những cầu thủ trẻ lên ĐT lớn hơn để họ ngồi dự bị. Họ đang rất xuất sắc ở lứa tuổi của họ, gọi lên kiểu như vậy sẽ làm họ mất đi nghị lực, hưng phấn, cảm nhận, rất có thể sẽ bị thui chột đi. Nếu có một cầu thủ thực sự xuất sắc, thực sự đẳng cấp thì chắc cầu thủ đó đã được lấy lên V- League để đào tạo, nâng cao khả năng khi được tiếp xúc ở trình độ cao hơn rồi.

Chưa có ai được lên V-League, chứng tỏ các em chưa đủ khả năng.

Tôi không phủ nhận U19 Việt Nam thực sự hay, nhưng mà với lứa tuổi ấy, đẳng cấp ấy mà thôi. U19 Việt Nam đang đi rất đúng hướng. Một ngày nào đó, đây sẽ là những nhân tố chủ chốt đóng góp cho ĐT U.23, ĐTQG; nhưng không phải là bây giờ".

Theo Tienphong, Laodong

Bình luận
vtcnews.vn