HLV Kiatisak đầy cảm xúc ngày trở lại Việt Nam

Thể thaoChủ Nhật, 11/10/2015 03:00:00 +07:00

Kiatisak vs Miura: Lần trở lại Việt Nam này với HLV Kiatisuk là chuyến đi đầy cảm xúc với cả việc "công" lẫn việc "tư".

(VTC News) - Lần trở lại Việt Nam này với HLV Kiatisak là chuyến đi đầy cảm xúc với cả việc "công" lẫn việc "tư".

Đội tuyển Thái Lan dưới sự dẫn dẵn của "Zico Thái" đã có mặt tại Việt Nam từ sáng nay. Thuyền trưởng của đội bóng xứ chùa vàng cho biết đây là chuyến đi đầy cảm xúc đối với riêng cá nhân ông.
"Chúng tôi tới đây để giành chiến thắng trước Việt Nam. Lần trở lại Việt Nam này với tôi cũng rất đặc biệt. Được gặp lại những người bạn cũ chắc chắn là rất khó để diễn tả cảm xúc", HLV Kiatisak nói.
HLV Kiatisuk tại sân bay Nội Bài. (Ảnh: VTC) 
Chắc chắn đây là một dịp rất đặc biệt với thuyền trưởng của đội tuyển Thái Lan bởi ông đã từng có quãng thời gian rất hạnh phúc với CLB HAGL. Chính Kiatisak là nhân tố chủ lực giúp cho đội bóng của bầu Đức thăng hạng lên chơi ở V-League và ngay lập tức đã có 2 mùa vô địch liên tiếp sau đó.
HAGL cũng là CLB "Zico Thái" kết thúc sự nghiệp thi đấu cho CLB của mình trước khi trở về nước chuyên tâm cho việc cầm quân.

Chắc chắn sẽ có rất nhiều người hâm mộ chờ đợi màn đối đầu của HLV Kiatisak với đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình bởi chính ông là người có rất nhiều duyên nợ với bóng đá Việt Nam, đặc biệt là với "thế hệ vàng" với những Hồng Sơn, Huỳnh Đức những năm cuối thập niên 90 của thể kỷ trước.

Hiện tại ở bảng F, Thái Lan đang là đội bóng có nhiều lợi thế nhất với 7 điểm sau ba trận đấu. Trận đấu với đội tuyển Việt Nam có ý nghĩa quan trọng vì nếu thắng, Thái Lan coi như cầm chắc vé dự vòng chung kết Asian Cup 2019, đồng thời nuôi tiếp hi vọng lọt vào vòng loại tiếp theo World Cup 2018 khu vực châu Á.

Để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng này đội tuyển Thái Lan đã triệu tập 23 cầu thủ có phong độ tốt nhất thời điểm này, trong đó có bộ ba cực mạnh là: Teerasil Dangda, Adisak Kraisorn, Chanathip Songkrasin. Chiều nay đội tuyển Thái Lan sẽ có buổi tập đầu tiên trên sân tập phụ Mỹ Đình.

Vân Hà
Bình luận
vtcnews.vn