HLV Hữu Thắng xoa tay hài lòng, người Jordan ngại Công Phượng, Văn Lâm

Thể thaoThứ Ba, 13/06/2017 21:11:00 +07:00

Các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu tập trung và không hề lép vế trước đối thủ Jordan to cao và mạnh mẽ hơn về thể lực

Tuyển Việt Nam thủ hòa Jordan 0-0 trong trận đấu thứ 2 ở vòng loại Asian Cup 2019. Đây là trận đấu mà thầy trò Hữu Thắng đã chơi tương đối thành công, và đáng ra đã có thể giành trọn 3 điểm nếu các cơ hội được tận dụng tốt hơn.

Sau trận, HLV Hữu Thắng thể hiện sự hài lòng với màn trình diễn của đội tuyển trên sân Thống Nhất. 

Video: Việt Nam 0-0 Jordan

"Điều tôi hài lòng nhất là tinh thần của các cầu thủ. Họ đã nhập cuộc tốt trước đối thủ mạnh hơn. Và các cầu thủ đã chiến đấu tốt. Rất tiếc khi các cơ hội ghi bàn đều trôi qua bởi nếu chính xác, chúng ta đã có thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Jordan hơn chúng ta ở thể lực, tầm vóc. Nhưng hôm nay các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu tập trung và không hề lép vế trước đối thủ.

vn-03 6

Thủ thành Việt kiều Đặng Văn Lâm lần đầu bắt chính tại ĐTQG. (Ảnh: Hoàng Tùng)

Hôm nay, Công Phượng và Văn Quyết luân phiên nhau là chủ công của đội. Cả hai đã tìm được tiếng nói chung trong thời gian ngắn. Tôi nghĩ cả hai đã chơi tốt. 

Xuân Trường, Tuấn Anh, Huy Hùng đã được giao nhiệm vụ, là ít nhất phải có một cầu thủ thường trực án ngữ trước hàng thủ, để bảo vệ phần sân nhà. Và họ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tôi giao.

Còn Tuấn Anh đã có trận đấu rất nỗ lực. Sau một thời gian dài trị thương mà thi đấu được như là tốt rồi".

Nói về mục tiêu của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng, HLV Hữu Thắng khẳng định đích nhắm là vị trí nhì bảng.

"Tôi nghĩ với kết quả này, có lẽ đội tuyển sẽ được giải tỏa nhiều điều. Và tôi mong sẽ khả quan hơn ở những lần tập trung tiếp theo".

vn-06

HLV Jordan đánh giá cao Công Phượng. (Ảnh: Hoàng Tùng) 

Bên kia chiến tuyến, HLV Jordan dành lời khen ngợi cho Công Phượng cùng thủ thành Văn Lâm.

"Tôi ấn tượng với cầu thủ số 16 và thủ môn của Đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ số 16 thường có những pha đột phá nguy hiểm, và chúng tôi buộc phải kèm chặt cậu ấy trong hiệp 2. Thủ môn của các bạn là điểm sáng của trận đấu này.

Việt Nam chơi thứ bóng đá hiện đại, ngắn, ban bật nhanh. Mong muốn của Jordan là có 3 điểm trong trận này. Chúng tôi đã cố gắng rất nhiều. Nhưng Việt Nam đã thể hiện họ là đội bóng mạnh. Theo tôi nghĩ thì nếu cứ như thế này, bóng đá Việt Nam sẽ tiến xa".

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn