HLV Hữu Thắng phủ nhận để Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường dự bị

Thể thaoThứ Tư, 05/10/2016 13:40:00 +07:00

HLV Hữu Thắng khẳng định: "Cơ hội đá chính không phải cho người đến trước hay đến sau. Không nói ai đến trước đá trước, đến sau đá sau".

Trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Nguyễn Hữu Thắng lên tiếng phủ nhận thông tin sẽ không cho một số cầu thủ tập trung muộn như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Thành Lương, Văn Quyết… ra sân ở trận giao hữu này.

IMG_8221

 HLV Hữu Thắng và đội trưởng Lê Công Vinh khẳng định, toàn đội sẽ quyết tâm cống hiến cho khán giả 90 phút mãn nhãn  (Ảnh: Hoàng Tùng)

HLV Hữu Thắng khẳng định: "Cơ hội đá chính không phải cho người đến trước hay đến sau. Không nói ai đến trước đá trước, đến sau đá sau. Tôi muốn có đội hình hài hoà, có những cầu thủ giàu kinh nghiệm xen lẫn cầu thủ trẻ. Thi đấu với đội mạnh như Triều Tiên, tôi muốn càng nhiều học trò được ra sân càng tốt. Tuyển Việt Nam cạnh tranh vị trí công bằng".

 
Cơ hội đá chính không phải cho người đến trước hay đến sau.

HLV Nguyễn Hữu Thắng

Nói thêm về đối thủ Triều Tiên trong trận giao hữu sẽ diễn ra vào lúc 18h ngày mai 6/10, HLV Hữu Thắng và Công Vinh đều có chung nhận định rằng, đối thủ rất mạnh, từng dự World Cup và thể hình thể lực hơn hẳn. Điểm nhấn trong lối chơi của Triều Tiên còn là sự kỷ luật.

Theo HLV Hữu Thắng, mục đích chính của tuyển Việt Nam trong trận đấu này là cố gắng cống hiến cho khán giả 90 phút mãn nhãn. 

Chia sẻ trong buổi họp báo trước trận giao hữu Việt Nam vs Triều Tiên, đội trưởng Lê Công Vinh đánh giá thực lực của tuyển Việt Nam lúc này chỉ kém chút ít so với lứa hồi năm 2008 vô địch AFF Cup.

Công Vinh nói: "Sau lứa cầu thủ năm 2008, lứa cầu thủ của tuyển Việt Nam hiện tại là tốt nhất. Trải đều các tuyến đều có những cầu thủ chất lượng và phù hợp với lối chơi bóng ngắn mà HLV Nguyễn Hữu Thắng đang áp dụng".

"So về chuyên môn, tất cả không kém gì lứa 2008, nhưng điều quan trọng là các cầu thủ hiện tại vẫn còn rất trẻ. Đây là lứa cầu thủ hứa hẹn đủ sức gặt hái nhiều thành công trong tương lai."

IMG_8225

 Công Vinh đánh giá cao thực lực của tuyển Việt Nam hiện tại  (Ảnh: Hoàng Tùng)

Đánh giá thực lực tuyển Việt Nam hiện tại cao là vậy, nhưng Công Vinh cũng thẳng thắn cho rằng: "Có đội hình mạnh chưa chắc đã vô địch. Ngoài thực lực thì cũng cần phải có may mắn, phải có sự chuẩn bị tốt. Như năm 2008, Tuyển Việt Nam trầy trật ở vòng bảng và không ai nghĩ chúng ta sẽ vô địch được".

"Tuyển Việt Nam chưa chính thức bước vào AFF Cup thì chưa nên nói đến chức vô địch. Bản thân tôi luôn mong muốn chúng ta sẽ vào tới trận chung kết AFF Cup 2016. Nhưng cũng đừng quá kì vọng. Vào đá rồi mới biết. Vì hiện tại Thái Lan mới là số 1 ở Đông Nam Á và họ đang vượt xa chúng ta ở rất nhiều mặt".

"Tôi nghĩ tất cả nên khách quan hơn với tuyển Việt Nam. Các cầu thủ Việt Nam luôn cống hiến hết mình. Tới AFF Cup, nhiệm vụ quan trọng nhất là giải quyết từng trận đấu một, và khi tiến tới bán kết, lúc đó mới biết chúng ta có đi sâu được hay không".

Vương Anh
Bình luận
vtcnews.vn