HLV Hữu Thắng: Đội tuyển Việt Nam không phải thắng Afghanistan bằng mọi giá

Thể thaoThứ Sáu, 24/03/2017 23:48:00 +07:00

Đội tuyển Việt Nam được yêu cầu ăn-ngủ đúng giờ và HLV Hữu Thắng sẽ không bắt học trò phải thắng bằng mọi giá.

Hôm nay (24/3), đội tuyển Việt Nam đã đến được sân bay Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) trước khi nối chuyến bay đến Tajikistan để chuẩn bị cho trận đấu trên sân trung lập gặp Afghanistan. Thầy trò huấn luyện viên (HLV) Hữu Thắng sẽ trải qua hành trình di chuyển tương đối dài bởi họ sẽ quá cảnh tại Istanbul 16 tiếng đồng hồ chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của các cầu thủ.

HLV Hữu Thắng làm tâm lý cho học trò trước trận gặp Afghanistan

 HLV Hữu Thắng làm tâm lý cho học trò.

Thực ra, việc đội tuyển phải di chuyển dài hoàn toàn do yếu tố khách quan bởi từ Việt Nam đến Tajiskistan không có đường bay thẳng nên đội tuyển Việt Nam phải bay đường vòng với chặng di chuyển dài. Từng trải qua đời cầu thủ nên HLV Hữu Thắng rất hiểu tâm lý của học trò nên trong giai đoạn này, ông chú trọng vào việc làm tâm lý, khơi gợi sự hưng phấn cho các thành viên trong đội. 

Còn nhớ, sau trận đấu giao hữu hòa 1-1 trước Đài Loan, HLV Hữu Thắng còn đứng ra bảo vệ các học trò trước những câu hỏi “xoáy” từ giới truyền thông.

Hơn ai hết, ông Thắng hiểu các cầu thủ vừa trải qua những vòng đấu khốc liệt tại V.League 2017 và đội tuyển chỉ tập 2 ngày rồi bước vào thi đấu nên nền thể lực, phong độ chưa đảm bảo là điều có thể chia sẻ được. 

 HLV Hữu Thắng không trách hàng công khi bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn ở trận đấu vừa qua. 

Đội tuyển Việt Nam tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng chỉ có được 1 bàn thắng, đấy là điều đáng tiếc. Tôi không trách học trò đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn vì thể lực, thể hình cầu thủ Việt Nam không thể so bì với cầu thủ châu Âu, châu Mỹ vốn vừa thi đấu ở giải VĐQG rồi lên tuyển đá tốt ngay được”, HLV Hữu Thắng. 

Hôm nay, khi đến Istanbul quá cảnh, HLV Hữu Thắng thay vì dành thời gian phổ biến ý đồ chiến thuật hay các bài tập chuẩn bị cho trận gặp Afghanistan thì ông yêu cầu các cầu thủ tranh thủ nghỉ ngơi, lấy lại sức khỏe để từ đó có được trạng thái tốt nhất cho trận đấu tới.

Video: Công Phượng ghi bàn vào lưới Đài Loan

“Tôi đã xem băng hình 1 số trận đấu của Afghanistan và thấy rằng họ rất mạnh, chẳng thua kém gì các đội Iraq, Iran –những đội bóng hàng đầu của khu vực Tây Á. Đối thủ rất đáng gờm và trận đấu sắp tới lại thi đấu trên sân cỏ nhân tạo, đấy là những khó khăn lớn với đội tuyển Việt Nam”, HLV Hữu Thắng cho biết.

Lường trước được những khó khăn và thấu hiểu các học trò đang trong giai đoạn thi đấu, di chuyển liên tục nên HLV Hữu Thắng đã có kế hoạch khi đặt chân đến Tajikistan. 

Theo đó, toàn đội được yêu cầu ăn-ngủ đúng giờ và tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi để có sự làm quen với mặt cỏ nhân tạo và đặc biệt sẽ không bắt học trò phải thắng bằng mọi giá.

“Tôi sẽ không tạo áp lực cho học trò trong trận đấu tới đây và muốn các cầu thủ chơi bóng với sự thoải mái về tinh thần nhất. Có như vậy thì mới mong thu được kết quả tốt”, HLV Hữu Thắng cho biết.

(Nguồn: Tạp chí Bóng đá)
Bình luận
vtcnews.vn