HLV Hoàng Văn Phúc phải chờ 3 tháng nữa mới được nghỉ

Thể thaoThứ Ba, 24/12/2013 03:48:00 +07:00

(VTC News) - Chiều qua, trong buổi làm việc đầu tiên với VFF kể từ sau SEA Games 27, HLV Hoàng Văn Phúc đã đệ đơn xin từ chức

(VTC News) - Chiều qua, trong buổi làm việc đầu tiên với VFF kể từ sau SEA Games 27, HLV Hoàng Văn Phúc đã đệ đơn xin từ chức.


Tuy nhiên vào thời điểm đó, Tổng thư ký Ngô Lê Bằng và Quyền Chủ tịch Lê Hùng Dũng đều đã không đồng ý, và thuyết phục nhà cầm quân họ Hoàng tiếp tục dẫn dắt Đội tuyển quốc gia trong thời gian sắp tới.
Ông Phúc tiếp tục là HLV trưởng đội tuyển Việt Nam 

Ở buổi làm việc của thường trực VFF vào sáng nay, ông Lê Hùng Dũng, Quyền Chủ tịch VFF đã tái khẳng định về tương lai của HLV Hoàng Văn Phúc. Ông Dũng nói: "Chúng tôi không muốn tạo tiền lệ xấu, cứ sau mỗi thất bại là sa thải. Làm như thế sẽ không có ai dám lên nắm đội tuyển".
Còn nhớ, sau khi AFF Cup 2012 kết thúc, HLV của Đội tuyển Việt Nam khi đó, ông Phan Thanh Hùng cũng đã xin từ chức và được chấp thuận. Tương tự như lý do mà ông Phúc đưa ra là "nhận toàn bộ thất bại về mình", nhưng ông Hùng đã được đồng ý, còn ông Phúc thì chưa.
Dư luận cho rằng quyết định này của VFF là muốn tạo dựng sự tin tưởng cho những nhà cầm quân tiếp theo, có thể ngồi vào chiếc ghế nóng trên tuyển. Một số ý kiến khác thì lại cho rằng đây là hành động tri ân với vị thuyền trưởng gốc Hà Nội, sau khi ông đã dũng cảm cầm Đội tuyển hồi đầu năm 2013, và gạt bỏ qua sĩ diện để tiếp tục dẫn dắt đội U23, dù đã bị treo quyền chỉ đạo ở BTV Cup.
Cũng theo quyết định mới này của VFF, ông Phúc sẽ tiếp tục dẫn dắt Đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới. Như vậy, từ bây giờ cho tới khi gặp Hong Kong ở vòng loại Asian Cup 2015, tướng Phúc vẫn sẽ được giữ ghế.
Trường hợp, nhà cầm quân 49 tuổi này kiên quyết từ chức, VFF buộc phải đồng ý theo luật lao động. Tuy nhiên, giới chuyên môn cũng nhận định, với tính cách dĩ hòa vi quý, ông Phúc sẽ tiếp tục ở lại chừng nào VFF chưa tìm được người mới dẫn đội.
Phạm Giang
Bình luận
vtcnews.vn