HLV Hoàng Văn Phúc đệ đơn xin từ chức

Thể thaoThứ Hai, 23/12/2013 10:44:00 +07:00

(VTC News) - Tại buổi làm việc hôm nay 23/12, số phận HLV trưởng Hoàng Văn Phúc đã được định đoạt khi ông chính thức đệ đơn xin từ chức.

(VTC News) - Tại buổi làm việc hôm nay 23/12, số phận HLV trưởng Hoàng Văn Phúc đã được định đoạt khi ông chính thức đệ đơn xin từ chức.


Được bổ nhiệm dẫn dắt Đội tuyển Việt Nam vào đầu năm nay 2013, nhưng do năm nay đội U23 sẽ dự SEA Games 27 nên ông Hoàng Văn Phúc được điều động sang dẫn dắt đội U23. Thay thế ông tại Đội tuyển quốc gia là HLV tạm quyền Nguyễn Văn Sỹ.
HLV Hoàng Văn Phúc đã xin từ chức 

Mặc dù vậy, khi chuyển sang dẫn dắt đội U23, ông Phúc lại không thể hiện được khả năng. Trong suốt quá trình chuẩn bị cho SEA Games 27, ông Phúc luôn bị nghi ngờ về năng lực. Đến khi tham dự SEA Games 27, U23 Việt Nam do ông Phúc huấn luyện không vượt qua vòng bảng và chấp nhận bị loại sớm.
Thành tích tồi tệ đó đã được đem ra mổ xẻ trong buổi họp ngày hôm nay giữa HLV Hoàng Văn Phúc và Tổng thư ký LĐBĐ Việt Nam, ông Ngô Lê Bằng - đồng thời là Trưởng đoàn U23 Việt Nam tại SEA Games 27.
Tại buổi làm việc, ông Phúc đã nhận toàn bộ trách nhiệm về thành tích bết bát của các học trò ở kỳ Đại hội vừa rồi. Đồng thời, ông cũng gửi một loạt báo cáo về quá trình chuẩn bị và thi đấu của đội U23 tại SEA Games 27. Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong buổi làm việc, đó là việc ông Phúc đệ đơn xin từ chức HLV trưởng của đội U23 và ĐTQG Việt Nam.
Nhà cầm quân họ Hoàng phát biểu: "Là một HLV trưởng, tôi có toàn quyền quyết định về chuyên môn, nhân sự nên khi đội bóng gặp thất bại, tôi là người đầu tiên phải nhận trách nhiệm. Mọi lý do hay biện minh trong trường hợp này đều vô nghĩa".
Như vậy, đúng với dự đoán của người hâm mộ, HLV Hoàng Văn Phúc đã quyết định rút lui khỏi chiếc ghế nóng. Tuy nhiên, cả Tổng thư ký Ngô Lê Bằng và Quyền Chủ tịch VFF, Lê Hùng Dũng đều không đồng ý với quyết định của vị thuyền trưởng gốc Hà Nội. Cả hai đều động viên ông Phúc tiếp tục dẫn dắt đội tuyển.
Hiện ông Phúc vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng có lẽ, đúng như chính ông đã nói: "Muốn giúp VFF chủ động hơn trong việc tìm kiếm một nhà cầm quân mới để thực hiện những kế hoạch trong năm 2014", khi nào có một người sẵn sàng đứng lên thay thế, ngày đó ông Phúc mới có thể rút lui vào hậu trường.
Phạm Giang
Bình luận
vtcnews.vn