HLV Gangwon bật 'đèn xanh' cho Xuân Trường cơ hội ra sân

Thể thaoThứ Năm, 08/06/2017 20:28:00 +07:00

Trở lại sau chấn thương và nếu lấy lại được phong độ tốt nhất, Xuân Trường sẽ được ra sân thường xuyên trong màu áo Gangwon.

CLB Gangwon đã có mặt tại TP.HCM và vào tối mai 9/6, đội bóng Hàn Quốc sẽ thi đấu giao hữu với Tuyển TP.HCM (kết hợp giữa TP.HCM FC và Sài Gòn FC).

Nhân dịp này, HLV trưởng của Gangwon - ông Choi Yun-kyum, đã có những chia sẻ về Lương Xuân Trường - tiền vệ Việt Nam duy nhất đang thi đấu tại giải bóng đá cao nhất Hàn Quốc (K.League Classic).

xuan-truong-gangwon1

Xuân Trường và HLV trưởng Gangwon - ông Choi Yun-kyum (Ảnh: Duy Anh)

Ông Choi cho hay: "Tôi rất tiếc khi đầu mùa Xuân Trường đã dính hai chấn thương nặng. Lúc đó, một số trụ cột khác của đội cũng chấn thương, vì thế nên nếu không dính chấn thương, Trường đã có thể được ra sân nhiều hơn, trong màu áo Gangwon cũng như Đội tuyển Việt Nam".

"Hiện tại thì Xuân Trường cần lấy lại phong độ, thể trạng tốt nhất nếu muốn giành cơ hội ra sân, trong giai đoạn còn lại của K.League Classic. Dù tôi cũng muốn tạo cơ hội cho Xuân Trương, nhưng sự cạnh tranh ở Gangwon là lành mạnh. Ai có phong độ tốt hơn sẽ được ra sân thi đấu".

Ở mùa giải 2017 này, Xuân Trường chưa được ra sân phút nào tại K.League Classic - giải đấu cao nhất bóng đá Hàn Quốc. Tiền vệ này chỉ thi đấu ở vài trận ở R.League - dành cho các cầu thủ dự bị, và Cúp Quốc gia Hàn Quốc.

Chia sẻ về giai đoạn tồi tệ đã qua, bản thân Xuân Trường cho rằng: "Chấn thương là điều không thể tránh khỏi trong bóng đá. Tôi luôn muốn vượt qua chấn thương để quay trở lại tập luyện. Hiện thể trạng của tôi đã sẵn sàng cho các trận đấu trong màu áo Gangwon. Cũng như ở Đội tuyển Việt Nam, tôi muốn cùng các đồng đội đi sâu ở vòng loại Asian Cup 2019".

xuan-truong-tuan-anh 3

Xuân Trường, Tuấn Anh là cặp đôi tiền vệ rất được kỳ vọng của bóng đá Việt Nam (Ảnh: H.T) 

Khi được hỏi về người đồng đội thân thiết, là Tuấn Anh, cầu thủ cũng vừa trải qua giai đoạn bị chấn thương hành hạ, Xuân Trường chia sẻ: "Tôi thấy Tuấn Anh không có gì khác trước và sau khi chấn thương. Cậu ấy luôn chứng tỏ được được khả năng và kĩ thuật chơi bóng".

"Tôi chưa từng thấy Tuấn Anh bị sa sút phong độ. Bản thân tôi cũng mong cậu ấy có được thể trạng tốt nhất, không dính chấn thương nữa. Việc còn lại thì Tuấn Anh phải biết tự lo cho bản thân cậu ấy thôi".

Anh Chưởng
Bình luận
vtcnews.vn