HLV Eriksson 3 lần 'nếm trái đắng' ở Trung Quốc, từng bị sa thải bằng một bài thơ

Thể thaoThứ Ba, 04/12/2018 08:00:00 +07:00

HLV Sven-Goran Eriksson đạt được những thành công nhất định ở Trung Quốc nhưng lại không nhận được cái kết có hậu ở cả 3 CLB mà ông dẫn dắt.

Trong giai đoạn bóng đá Trung Quốc bạo chi để nâng cao chất lượng và đánh bóng tên tuổi, HLV Sven-Goran Eriksson là một trong những nhân vật nổi tiếng thế giới đến với giải đấu này. Ông làm việc ở Trung Quốc tới 5 năm, dẫn dắt 3 CLB và giành được những thành tích nhất định nhưng chưa đủ làm hài lòng những ông chủ giàu có và nhiều tham vọng.

Đội bóng đầu tiên của HLV Eriksson khi ông đến Trung Quốc là Guangzhou R&F, với mức lương lên tới 2 triệu USD/năm. Ông giúp CLB này giành vị trí thứ ba tại Chinese Super League (giải đấu hạng cao nhất của Trung Quốc) ngay trong mùa giải trọn vẹn đầu tiên (2014). Đây là thứ hạng tốt nhất trong lịch sử của Guangzhou R&F và họ lần đầu tiên được tham dự AFC Champions League.

Sau khi kết thúc hợp đồng, HLV Eriksson và ban lãnh đạo Guangzhou R&F không đạt được thỏa thuận ký mới. Nhà cầm quân người Thụy Điển nhận được đề nghị hậu hĩnh hơn nhiều từ Shanghai SIPG và quyết định bỏ qua những lời mời từ Anh để nhận bản hợp đồng có mức lương 8 triệu USD.

eriksson-1

HLV Eriksson từng dẫn dắt 3 CLB Trung Quốc trước khi đến Philippines.

Có HLV Eriksson, Shanghai SIPG nhảy vọt từ hạng 7 mùa giải 2014 lên á quân mùa giải 2015, lần đầu tiên được tham dự AFC Champions League và lọt vào đến vòng tứ kết. Mùa giải 2016, Shanghai SIPG với Hulk và Asamoah Gyan trong đội hình cán đích ở vị trí thứ ba tại Chinese Super League.

Tuy nhiên những thành tích kể trên chưa đủ làm hài lòng ông chủ đội bóng. Theo lời Chủ tịch tập đoàn SIPG Group Chen Xuyuan, HLV Eriksson "đáp ứng được kỳ vọng nhưng chưa đủ làm thỏa mãn". Thực tế, Shanghai SIPG cũng có biểu hiện sa sút trong giai đoạn cuối mùa giải thứ hai và đội bóng này phải rất vất vả để giành được vị trí thứ ba chung cuộc, trong khi ban lãnh đạo CLB đặt mục tiêu vô địch.

Chỉ vài tuần sau khi chia tay Shanghai SIPG, HLV Eriksson lại cập bến đội bóng mới nhưng ở hạng thấp hơn. Shenzhen là CLB mạnh tay chi tiền chiêu mộ cựu HLV trưởng đội tuyển Anh với tham vọng thăng hạng. Dù vậy HLV Eriksson lại gây thất vọng khi đội bóng chỉ thắng 5 trong 13 trận đầu tiên của mùa giải và trải qua chuỗi 9 trận liền chỉ hòa và thua. 

truc tiep philippines vs viet nam ban ket luot di aff cup (2)

Thành tích của ông Eriksson không đủ làm các ông chủ thỏa mãn.

HLV Eriksson bị sa thải và cách mà CLB Shenzhen thông báo điều này cũng hết sức thú vị. Thay vì tuyên bố đuổi việc HLV người Thụy Điển, đội bóng thông báo ký hợp đồng với HLV khác trước bằng một... bài thơ đăng trên trang chủ.

Như vậy có thể nói trong 3 CLB mà HLV Eriksson dẫn dắt ở Trung Quốc, ông chỉ được coi là thành công ở đội bóng đầu tiên là Guangzhou R&F. Khoảng thời gian cầm quân ở Shanghai SIPG và Shenzhen không mang đến những kết thúc có hậu.

Đội tuyển quốc gia Philippines là đội bóng châu Á thứ tư mời HLV Eriksson làm HLV trưởng. Hợp đồng hiện tại của cựu HLV trưởng đội tuyển Anh có thời hạn chỉ 6 tháng và chưa rõ liệu ông có thể tạo nên điểm nhấn đáng nhớ nào cho đội bóng có thứ hạng FIFA cao thứ hai trong khu vực Đông Nam Á hay không. 

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn