HLV Đinh Thế Nam: 'U16 Việt Nam và U16 Australia ở đẳng cấp một chín, một mười'

Thể thaoThứ Sáu, 13/09/2019 14:03:00 +07:00

U16 Việt Nam tôn trọng đối thủ mọi đối thủ vòng loại, song vẫn tự tin đặt mục tiêu chiến thắng để lọt vào vòng chung kết U16 Đông Nam Á 2020.

"Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho vòng loại U16 châu Á. Cũng như các đối thủ khác, U16 Việt Nam rất muốn giành chiến thắng ở giải này", HLV Đinh Thế Nam chia sẻ trong cuộc họp báo ở trước vòng loại U16 châu Á 2020. Đại diện Việt Nam nằm cùng bảng U16 Australia, U16 Timor Leste, U16 Macau và U16 Mông Cổ. Ngoại trừ Australia, cả bốn đối thủ còn lại đều không được đánh giá cao bằng U16 Việt Nam.

Ở vòng loại U16 châu Á cách đây 4 năm, U16 Việt Nam từng nằm cùng bảng với U16 Australia. Thầy trò HLV Đinh Thế Nam đã chơi tốt và chỉ để thua 0-1 trong trận đấu rất kém may mắn (sút trúng cột dọc, xà ngang). Dù vậy, HLV Đinh Thế Nam cho rằng U16 Australia đã mạnh hơn trước rất nhiều.

Dinh The Nam 4

 HLV Đinh Thế Nam tôn trọng các đối thủ cùng bảng.

"Đội trẻ Australia tiến bộ sau 4 năm, sự chênh lệch giữ hai đội có là một chín, một mười cũng không quan trọng. Quan trọng là U16 Australia đá hết mình.

Tôi đánh giá cao đối thủ. Kỹ năng cá nhân của họ tốt hơn trước đó. Cách đây 1 tháng, tôi xem U16 Australia ở giải Đông Nam Á và kỹ năng họ đã khác rất nhiều", ông Đinh Thế Nam phân tích.

Chiến lược gia của U16 Việt Nam cũng thận trọng trước đối thủ U16 Timor Leste. "Chúng tôi từng thắng U16 Timor Leste 1-0, nhưng đó là chiến thắng may mắn. Tôi đánh giá họ rất cao, kỹ thuật, thể lực, tinh thần thi đấu, họ rất tiến bộ. Mọi đối thủ đều dc tôn trọng, U16 Việt Nam sẽ đá hết mình để lọt vào vòng chung kết U16 châu Á".

HLV Đinh Thế Nam cũng cho rằng ông có theo dõi và hiểu được lối chơi của các đội tuyển như U23, ĐTQG Việt Nam, đồng thời khẳng định phong cách, lối đá của U16 Việt Nam có nét giống lối đá của các đội tuyển đàn anh.

"Chúng tôi cũng xem các đội tuyển tuyến trên thi đấu. Lối chơi của U16 Việt Nam so với các đội tuyến trên giống nhau, cũng đá bóng ngắn, nhỏ, trung bình, chơi với tinh thần tập thể. 

Không thể nói trước điều gì về các cầu thủ ở lứa U16, nhưng nhìn chung, U16 Việt Nam lứa này đồng đều, có thể hình tốt hơn, nhưng lứa trước lại có các cá nhân với kỹ năng nổi trội hơn".

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn