HLV Chu Đình Nghiêm: 'Tỷ số 2-2 giúp Hà Nội FC đá lượt về thoải mái hơn'

Thể thaoThứ Tư, 25/09/2019 21:56:00 +07:00

Chiến lược gia của Hà Nội FC khẳng định tỷ số 2-2 sẽ giúp đội nhà đá lượt về với tâm thế không còn gì để mất.

Hà Nội FC vừa đánh mất lợi thế ở trận chung kết lượt đi AFC Cup liên khu vực khi để CLB 4.25 gỡ hoà phút 87, qua đó kết thúc trận đấu với tỷ số 2-2.

Theo HLV Chu Đình Nghiêm, đội bóng của ông đã chơi tốt và không có nhiều điều phải buồn phiền. "Tôi hài lòng, không có gì phải buồn phiền. Hà Nội FC bỏ lỡ nhiều cơ hội, nhưng hàng thủ tập trung nên đối thủ chỉ có 1, 2 cơ hội, còn tấn công thì phung phí". 

71187243_1093193554210239_2814673527142088704_n 17

Quang Hải (số 19) có trận đấu khá tốt. (Ảnh: Ngọc Anh)

Ông Nghiêm cho rằng tỷ số 2-2 dù không tốt bằng 2-1, song kết quả đó sẽ khiến Hà Nội FC phải đá "tất tay". "Kể cả khi Hà Nội FC thắng 2-1 tôi cũng lo, khi không còn gì để mất thì lượt về chúng tôi sẽ chơi thoải mái. CLB 4.25 đá sân nhà, quen mặt sân nhân tạo và chơi pressing tốt, đó là trở ngại. Hà Nội FC sẽ tập trung hết sức.

Tất nhiên tỷ số 2-1 vẫn tốt hơn 2-2 rất nhiều, nhưng mình không còn gì để mất nên thoải mái hơn. Sau trận này thì đối thủ phải tôn trọng Hà Nội FC, cơ hội vẫn là 50 50. Đá sân của 4.25 khó hơn vì họ có mặt sân nhân tạo, cơ hội chia đều cho cả hai đội", ông Nghiêm khẳng định. 

Nói về bàn thua của Hà Nội FC, HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng thủ môn Tiến Dũng không mắc lỗi. "Không thể trách Bùi Tiến Dũng vì cầu thủ số 18 (Kim Yu Song) sút rất tốt. Tình huống ấy xuất sắc thì cản phá được, còn thua thì mình phải chấp nhận". 

Tiến Dũng vào sân ở ít phút cuối hiệp 1 khi Văn Công chấn thương, phải rời sân bất đắc dĩ. "Văn Công bị căng cơ bắp sau. Về mức độ chấn thương không thể nói trước, phải chụp xem mới biết được", ông Nghiêm chia sẻ.

Van Cong

 Văn Công rời sân trong hiệp 1. (Ảnh: Hồng Nam)

Chiến lược gia gốc Thanh Hoá cũng khẳng định Văn Quyết có phong độ tốt nhờ được tạo điều kiện thoải mái tấn công. "Hà Nội FC chơi tấn công, kiểm soát bóng đồng bộ có hệ thống. Các cầu thủ đá ở trục cánh phải, cánh trái phải rất hiểu nhau, giống như Văn Quyết, Quang Hải, Văn Hậu một mảng cánh trái. Tôi cho Văn Quyết được thoải mái, tấn công tự do". 

Hà Nội FC sẽ đá trận lượt về với 4.25 tại Triều Tiên vào ngày 2/10 tới. Một kết quả hoà với 3 bàn thắng trở lên hoặc chiến thắng ngay trên sân khách sẽ giúp Hà Nội FC có mặt ở chung kết AFC Cup toàn châu lục.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn