Hậu derby: Sir Alex mừng rỡ xá tội cho Rooney

Thể thaoThứ Hai, 09/01/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News)-Sau màn trình diễn chói sáng của Rooney trên sân Etihad, HLV Alex Ferguson chính thức 'phá băng' mối quan hệ với cậu học trò cưng.

(VTC News)-Sau màn trình diễn chói sáng của Rooney trên sân Etihad, HLV Alex Ferguson chính thức 'phá băng' mối quan hệ với cậu học trò cưng.

Ở Old Trafford hiện nay, Sir Alex và Rooney là hai cá nhân giàu ảnh hưởng nhất. Mối quan hệ giữa hai con người cá tính mạnh này từng gặp không ít sóng gió trong quá khứ. Tháng 10/2010, Rooney từng làm mình làm mẩy đòi ra đi với lý do 'CLB không đáp ứng được tham vọng của tôi' và phải vất vả lắm, MU mới giữ chân được 'Gã Shrek'. Sau sự việc đó, HLV Ferguson tỏ ra đặc biệt nghiêm khắc với mỗi lần cầu thủ này vi phạm kỷ luật.

Rooney đoái công chuộc tội bằng hai bàn thắng quan trọng vào lưới Man City.

Án phạt gần đây - một tuần lương do trốn trại - dành cho Rooney một lần nữa dấy lên những lo ngại về rạn nứt tình thầy trò Sir Alex - Rooney. Thậm chí, có vài tờ báo đã phân tích cách duy nhất chiến lược gia người Scotland thoát khỏi những rắc rối mà Rooney gây ra là... bán ngôi sao này đi. Cơ sở cho lập luận ấy là việc Sir Alex không nhịn nổi cơn giận bất chấp lực lượng khủng hoảng nặng nề vẫn thẳng tay gạt tiền đạo người Anh khỏi đội hình thi đấu. Hậu quả là trong ngày mừng sinh nhật tuổi 70 của ông, MU thua muối mặt trước Blackburn ngay trên sân nhà.

Tuy nhiên, sau chiến công MU hạ gục Man City ngay tại Etihad vòng 3 FA Cup tối qua, Alex Ferguson dường như đã quên đi thói vô kỷ luật của Rooney. "Tôi không có vấn đề gì với Wayne. Báo chí đã thổi phồng mọi thứ. Chiến thắng này là cách MU phản ứng lại những tin đồn bất lợi và thiếu cơ sở", Sir Alex chủ động 'phá băng' mối quan hệ với cậu học trò cưng.

Trong khi đó, khác với thầy, Rooney thể hiện bằng hành động cụ thể trên sân. Cú đúp bằng đầu vào lưới thủ thành Pantilimon chứng minh anh không có ý chống lại Alex Ferguson bằng việc cố tình chây lười thi đấu cũng như tập luyện.
Số 10 của MU cũng cam kết gắn bó lâu dài tại 'Nhà hát' và 'không chú tâm tới những thông tin lá cải'.

Phá Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn