HAGL xuất hiện tài năng nhí không kém Công Phượng

Thể thaoThứ Hai, 23/02/2015 10:36:00 +07:00

Học viện HAGL đang xuất hiện nhiều gương mặt cầu thủ nhí tài năng không thua kém gì đàn anh khóa 1 như Công Phượng.

Học viện HAGL đang xuất hiện nhiều gương mặt cầu thủ nhí tài năng không thua kém gì đàn anh khóa 1 như Công Phượng.

Sau lứa cầu thủ Công Phượng, Xuân Trường... hiện tại học viện HAGL Arsenal JMG vẫn đang nuôi dạy thêm nhiều lứa cầu thủ nhí, trong số đó đã xuất hiện một vài cầu thủ nhí đã tỏ ra nổi trội so với các bạn trong đội dù thể lực chưa tốt.

Các thành viên khóa 2, 3, 4 chưa xuất hiện nhiều trước truyền thông, nhưng theo tiết lộ của Học viện HAGL, những cầu thủ nhí này được kỳ vọng sẽ còn xuất sắc hơn rất nhiều so với Công Phượng.

Ông Trần Văn Minh, Phó GĐĐH Công ty Cổ phần Bóng đá HAGL, phụ trách đào tạo chi sẻ: "Chất lượng đầu vào của các khóa 2, 3, 4 cao hơn so với khóa 1. Khi Học viện HA.GL - Arsenal JMG tuyển sinh đợt đầu tiên, người ta chưa biết trung tâm đào tạo này sẽ ra sao, có đảm bảo không… nên không mạnh dạn gửi con em mình vào. Kết quả là trên toàn quốc chỉ có 7.000 thí sinh thi và 18 thí sinh được chọn.

công phượng
Nguyễn Thái Quốc Cường (bên phải) là em họ của Công Phượng.  
Sau đó, nhờ khóa 1 của Học viện đã thể hiện được chút ít bằng các chuyến tập huấn trong nước và Thái Lan nên các gia đình yên tâm. Mỗi đợt tuyển sinh các khóa sau luôn có trên 20.000 ứng viên thi”.

Cầu thủ nhí tài năng

Trong số những cầu thủ nhí của HAGL hiện tại đã nổi lên một vài cái tên xuất sắc, ông Minh từng nói: “Khóa 3 của HAGL còn có nhiều cầu thủ dị hơn. Ngoài một Duy Tâm khá giống Công Phượng ở điểm nhỏ con nhưng giữ bóng vô cùng chắc chắn, di chuyển nhanh và chơi bóng được bằng cả hai chân còn có Huỳnh Tuấn Vũ với biệt danh Messi của Phú Yên”.

Tới khóa 4 có em Trần Gia Huy (12 tuổi). Tuy không có được thể hình tốt như lứa bạn cùng trang lứa, nhưng với đôi chân khéo léo và kỹ thuật bẫm sinh, Gia Huy đã được chính Giám đốc học viện, ông Vincent Dufour tuyển vào lứa khóa 3 (tháng 8/2014), cùng lứa với các cầu thủ sinh năm 1999 đến 2002 (từ 10 đến 14 tuổi).

Giám đốc điều hành học viện HAGL JMG Arsenal Huỳnh Mau chia sẻ: “Ở học viện Trần Gia Huy còn được gọi trìu mến với nghệ danh 'siêu nhân' bởi em thường xuyên có những pha xử lý bóng đậm chất kỹ thuật và rất tốc độ. Gia Huy được các HLV đánh giá có cách chơi bóng già trước tuổi”.

Tiếp theo là đồng hương với tiền đạo Công Phượng, Em Trần Đình Hùng (12 tuổi) đã trúng tuyển bổ sung vào lớp khóa 4. Học viên quê tại Nghệ An này sẽ được theo học tại Học viện HAGL Arsenal JMG với bản hợp đồng 7 năm.

Dù có thể hình thấp bé nhưng Đình Hùng đã gây ấn tượng với ban tuyển trạch bởi kỹ thuật và sự thông minh của mình trên sân cỏ. Được biết đây không phải lần đầu cậu bé xứ Nghệ này thi tuyển vào học viện, sau lần trước không trúng tuyển do bị ốm.

Đặc biệt, trong khóa 4 này còn có mặt cầu thủ nhí Nguyễn Thái Quốc Cường, là em họ của tiền đạo Công Phượng. Ông Minh cho biết: "Trong đợt tuyển sinh bổ sung cho khóa 4 vào tháng 12/2014, chúng tôi chọn được Nguyễn Thái Quốc Cường. Khi làm hồ sơ vào Học viện, chúng tôi vô cùng bất ngờ khi phát hiện ra cầu thủ sinh năm 2004 này là em họ Công Phượng. Bà nội Quốc Cường chính là em gái của ông nội Công Phượng”.

Khi nói về cầu thủ nhí sinh năm 2004, ông Minh đã phải dùng tới từ “cực kỳ khéo léo” và cho biết thêm điểm mạnh của em họ Công Phượng là chơi bóng hai chân như một. Ngoài kỹ thuật điêu luyện, Quốc Cường còn rất lỳ đòn. Cầu thủ nhí sinh năm 2004 này thường xuyên thi đấu với các đàn anh sinh năm 2000 và 2002 mà không chút e ngại.

Những cầu thủ nhí này đã thể hiện được khả năng của mình tại học viện HAGL, có lẽ chính vì điều này mà ông bầu Đoàn Nguyên Đức từng giới thiệu rằng ông hiện đang sở hữu khá nhiều Công Phượng phiển bản tiếp theo.

“Lứa sau Học viện HAGL Arsenal JMG còn tốt hơn lứa trước, tôi còn nhiều Công Phượng lắm”. - bầu Đức chia sẻ.

Nguồn: Báo Đất Việt

Bình luận
vtcnews.vn