Hà Thanh giành huy chương lịch sử

Thể thaoThứ Năm, 25/09/2014 06:44:00 +07:00

(VTC News) – Tối 24/9 niềm hy vọng vàng của TDDC Việt Nam, Phan Thị Hà Thanh đã bước vào tranh tài tại ASIAD 17 ở nội dung nhảy chống

(VTC News) – Tối 24/9 niềm hy vọng vàng của TDDC Việt Nam, Phan Thị Hà Thanh đã bước vào tranh tài tại ASIAD 17 ở nội dung nhảy chống.

Đây là nội dung sở trường của Hà Thanh và cô được kỳ vọng sẽ mang về tấm HCV cho Việt Nam trong ngày thi đấu này.

Tuy nhiên, các đối thủ của Hà Thanh ở ASIAD 17 cũng là những VĐV hàng đầu thế giới nên khó khăn và áp lực cho VĐV người Hải Phòng là rất lớn.
Hà Thanh thực hiện bài thi của mình (Ảnh: Tuổi trẻ) 
Hà Thanh thực hiện bài thi khá tốt và giành được là 14,683 điểm. Trong khi đó các đối thủ Hong Un Jong (CHDCND Triều Tiên) và Oksana Chusovitina (Uzbekistan) cũng cho thấy một phong độ cao. Hong Un Jong đạt 15,249 điểm và giành HCV còn Oksana Chusovitina đạt 14,750 điểm và HCB. Hà Thanh chấp nhận vị trí thứ 3 với tấm HCĐ.

Hong Un Jong từng giành HCV nội dung nhảy chống ở Olympic 2008. Trong khi đó Oksana Chusovitina cũng từng giành HCV Olympic 1992 và HCB tại Olympic 2008.

Dù không thể đứng trên bục huy chương cao nhất song Phan Thị Hà Thanh cũng đã lập cột mốc lịch sử cho TDDC Việt Nam, bởi đây là lần đầu tiên bộ môn này có huy chương tại Á vận hội.

Không lâu sau khi Hà Thanh giành HCĐ, đồng đội của cô là Đặng Nam cũng mang về 1 tấm HCĐ nữa cho đoàn TTVN. Anh đạt 15,003 điểm ở bài thi vòng treo nam và xếp thứ 3. HCV ở nội dung này thuộc về VĐV Trung Quốc Liao Junlin (15,566 điểm) và người đoạt HCB là VĐV Nhật Bản Takeda Kazuyuki (15,100).

Kết thúc ngày thi đấu 24/9 đoàn TTVN đã giành thêm 2 HCB (võ sĩ wushu Bùi Trường Giang, thuyền bốn nữ rowing) và 4 HCĐ (Phan Thị Hà Thanh, Đặng Nam - TDDC, thuyền đơn nữ rowing và đồng đội 25 m súng ngắn bắn nhanh). Tổng cộng, đoàn đã giành được 1 HCV, 4 HCB và 13 HCĐ, đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng huy chương.

Clip chiến thắng 5 sao của ĐT nữ Việt Nam trước Hong Kong (Trung Quốc)


Tiểu Hàn
Bình luận
vtcnews.vn