Hà Nội FC hoà đội cuối bảng, thầy Quang Hải trách trọng tài thiếu quyết đoán

Thể thaoChủ Nhật, 14/07/2019 07:24:00 +07:00

HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng trọng tài thiếu quyết đoán và thổi việt vị Thành Lương dù cầu thủ của Hà Nội FC đứng trên hậu vệ đối phương cả mét.

"FIFA luôn khuyến cáo trọng tài và các CLB phải đưa bóng vào cuộc nhanh, nhưng trọng tài luôn làm chậm nhịp, làm nguội trận đấu. Những tình huống phân xử 50-50, trọng tài lại xử lý thiếu quyết đoán", HLV Chu Đình Nghiêm bức xúc chia sẻ sau trận.

Ông cho rằng trọng tài Vũ Phúc Hoan và các trợ lý đã làm hỏng trận đấu bởi những quyết định sai lầm. "Thành Lương đứng trên cầu thủ cuối cùng cả mét mà vẫn bị thổi việt vị. Tình huống này có thể dẫn tới bàn thắng. Nếu không quan sát được, tôi không bao giờ phản ứng như thế", ông Nghiêm khẳng định.

Video: Hà Nội FC 2-2 Sanna Khánh Hoà 

Hà Nội FC hai lần vượt lên dẫn trước Sanna Khánh Hoà, nhưng sai lầm hàng thủ cộng với sự phung phí của hàng công khiến đội bóng Thủ đô phải chia điểm đáng tiếc. Bàn thua ở phút 90+6' là giọt nước làm tràn ly khiến HLV Chu Đình Nghiêm không còn giữ được bình tĩnh. Sau giai đoạn thành công đầu mùa, đội bóng Thủ đô sẽ phải đối diện với lịch thi đấu dày đặc ở cả ba đấu trường.

"Hà Nội FC đá nhiệt tình nhưng thiếu may mắn và cầu thủ hơi cầu toàn. Nhiều cơ hội ăn bàn được tạo ra mà cầu thủ không tận dụng được. Hàng phòng ngự cũng thua ở các pha bóng bổng và tình huống cố định. Để khắc phục điều này là cả một quá trình dài.

Đinh Tiến Thành cũng chơi tương đối ổn trong trận này. Cậu ấy mới đến nên nhiều tình huống bắt nhịp với đội chưa tốt", HLV Chu Đình Nghiêm phân tích. 

Ha Noi vs Khanh Hoa_ 3

Hà Nội FC (áo tím) bị cầm chân. (Ảnh: Zing)  

Theo chiến lược gia gốc Thanh Hoá, cuộc đua vô địch chỉ có thể được định đoạt bằng sự bền bỉ của các đội, bởi V-League là cuộc đua đường trường. "Đội nào bền bỉ hơn thì đội ấy vô địch. Một trận đấu thôi cũng có thể thay đổi được nhiều thứ, nên khó có thể nói trước điều gì".

Bên phía đối diện, HLV Võ Đình Tân cho rằng kết quả hoà xứng đáng với công sức Sanna Khánh Hoà BVN bỏ ra. "Trọng tài không có gì ưu ái cho Khánh Hòa. Nói như vậy là bỏ hết công sức của đội. Tinh thần thi đấu của toàn đội là rất tốt. Đó là động lực để CLB hướng tới mục tiêu phía trước", ông Võ Đình Tân khẳng định.

Sanna Khánh Hoà kém đội chót bảng HAGL 5 điểm. V-League còn tới 11 vòng đấu và mọi chuyện đều có thể xảy ra. "Nếu tôi không có niềm tin trụ hạng, tôi đã không còn ngồi đây. Làm bóng đá cho quê hương thì phải hết mình. Tôi có niềm tin rằng Sanna Khánh Hoà sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này", ông Tân kết luận.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn