Guardiola chua chát: 'Lúc nào cũng là lỗi của Man City'

Thể thaoThứ Ba, 03/01/2017 07:50:00 +07:00

Chiếc thẻ đỏ của Fernandinho là lần thứ 7 Man City bị mất người ở mùa này và là lần thứ 6 họ bị đuổi người tại Premier League, nhiều gấp đôi những CLB khác tại top đầu.

Sau trận đấu, Guardiola thể hiện sự giận dữ với những quyết định của trọng tài chính Lee Mason. "Đó luôn là lỗi của chúng tôi, lỗi của Man City. Tôi thấy điều ấy suốt nhiều trận đấu vừa qua. Giờ thì tôi phải chấp nhận mất Fernandinho 3 hay 4 trận nữa, và cũng chấp nhận luôn bàn thắng của Ben Mee khi Bravo bị phạm lỗi trong vòng cấm". 

mancity-3

 Trọng tài Lee Mason đuổi Fernandinho

Sau đây là toàn văn cuộc phỏng vấn Guardiola:

Phóng viên BBC:  Đội của ông đã thắng, nhưng thật là khó khăn?

Pep Guardiola: Sự thật đúng là thế

- Đánh giá của ông về trận đấu và màn trình diễn của cả đội thế nào khi Man City phải đá với 10 người?

Chúng tôi đã thắng trong nhiều trường hợp và thường sau một trận đấu khó khăn, chúng tôi cảm thấy hạnh phúc với kết quả có được

- Về quyết định đuổi người của trọng tài, ông nghĩ sao về tấm thẻ đỏ dành cho Fernandinho?

Các bạn là nhà báo, không phải tôi.

Clip: Fernandinho xoạc bóng kiểu cắt kéo, bị đuổi khỏi sân

- Ông là HLV trưởng. Tôi chắc chắn là các CĐV sẽ muốn biết đánh giá của ông về tấm để đỏ đó. 

Hỏi trọng tài ấy, không phải tôi.

- Ông có lo lắng không khi đây là chiếc thẻ đỏ thứ 3 trong mùa giải của Fernandinho? Anh ta gặp vấn đề về kỷ luật hay sao? 

Man City chấp nhận quyết định ấy. Như tôi từng nói, đội bóng kiểm soát bóng nhiều hơn lại luôn luôn là đội mất người nhiều hơn, tôi phải hiểu cái luật lệ ở Anh như thế. Tôi biết nhiều thứ ở đây đặc biệt nhưng tôi phải hiểu chúng thôi.  

- Liệu có cái giải thích nào khác cho cái có lẽ gọi là sự khác biệt ấy ở nước Anh không?

Tất nhiên là có. Khắp cả thế giới này nhìn tình huống Man City bị thua đều thấy thủ môn bị phạm lỗi trong vòng 5m50. Ở đây thì không. Tôi phải hiểu nó phải không? 

man city-2

 Guardiola cho rằng Bravo bị phạm lỗi trong vòng cấm

- Ông dường như không hạnh phúc lắm với chiến thắng này? 

Nhiều hơn anh tưởng đấy. Nhiều hơn. Tôi hạnh phúc mà. 

- Nhưng ông không hề thể hiện điều đó.

Tôi rất hạnh phúc. Tôi rất hạnh phúc, tin tôi đi. Chúc mừng năm mới. 

- Man City vẫn còn cơ hội đua tranh chức vô địch chứ?

Hôm qua thì không. Còn hôm nay, tại sao chúng tôi lại ở trong cuộc đua đó chứ? 

man city-6

 HLV Guardiola phản ứng lại các quyết định của trọng tài

Phóng viên Sky:

- Mở rộng thêm một chút nhé, suy nghĩ của ông về tấm thẻ đỏ ngày hôm nay?

Anh là nhà báo. Anh thấy nó rồi và anh có thể giải thích điều đó. 

- Tôi không được trả tiền để lý giải như thế. Tôi được trả tiền để phỏng vấn ông.

Tôi cũng thế. Tôi được trả tiền để lý giải về trận đấu, không phải về chuyện chiếc thẻ đỏ. 

- Ông đã thay đổi chiến thuật thế nào khi đội thiếu người?

Từ sơ đồ 4-4-1, chúng tôi chuyển sang đá 4-3-2. Man City chỉ có 10 người để chống lại 11 người của họ. 

- Ông có 2 sự thay đổi người sau giờ nghỉ, khi nào thì ông đưa ra những quyết định ấy? 

Sau tấm thẻ đỏ của Fernandinho.

- Có phải sai lầm không khi ông không sử dụng Aguero và Silva từ đầu, để tận dụng được nhiều cơ hội hơn?

(Giọng châm biếm): Ồ chắc chắn rồi. Đó là sai lầm. Tôi đã mắc sai lầm lớn. Các anh thì chắc chắn đúng rồi.

- Nhưng ông đã xoay chuyển tình hình bằng quyết định thay đổi nhân sự? 

Tôi là người thông minh.

Clip bàn thắng Man City 2-1 Burnley

 

Nhạc Dương
Bình luận
vtcnews.vn