Gia cảnh nghèo khó không ngờ của mẹ thủ thành Minh Nhựt

Thể thaoThứ Hai, 06/03/2017 16:30:00 +07:00

Có nhiều ý kiến quanh án phạt Minh Nhựt, tuy nhiên, ở đây chúng tôi chỉ xin gửi đến bạn đọc những hình ảnh về cuộc sống của người mẹ của Minh Nhựt.

Đó là góa phụ Nguyễn Thị Kim Chi (Sinh năm 1958, ấp Bình Thành, xã Bình Mỹ, Châu Phú – An Giang). Bà Chi mắc bệnh thận mãn phải chạy thận nhân tạo hơn 10 năm nay tại Bệnh viện đa khoa An Giang. Hiện đang sống trong căn nhà gỗ xuống cấp với chứng bệnh đang trong giai đoạn trầm trọng, cách ngày phải chạy thận 1 lần.

1

 Hiện bà Chi sống trong căn nhà gỗ xuống cấp với ít vật dụng thiết yếu và rẻ tiền.

2

 Nước da xạm đen, quăn queo và cái bụng trương to bất thường.

Tuy không tốn tiền (do có BHYT), nhưng do bệnh nặng, không ăn được, mỗi tuần ít nhất bà phải truyền 1 chai đạm khoảng 1,2 triệu đồng, cộng với tiền xăng xe... tổng chi phí mỗi tháng lên đến chục triệu.

Dù có 4 con trai, nhưng do phần lớn khó khăn và bản thân bà thuộc diện hộ nghèo nên toàn bộ số tiền này do thủ môn Nhựt chu cấp. Việc cấm thi đấu 2 năm đối với cầu thủ đã bước sang tuổi 30 như Nhựt (sinh năm 1986) sẽ khiến cuộc sống  gia đình anh rất khó khăn.

3

Trên tay teo tóp chi chít những khối u, dấu tích của người có "thâm niên" chạy thận. 

4

Giấy chuyển viện xác nhận bệnh suy thận mãn tính của bà Chi. 

5

 Ngoài chạy thận nhân tạo, bà Chi còn nấu thuốc Nam uống thêm.

6

Ngôi nhà đã hơn nửa thế kỷ chưa được tu sửa nên mái thiếc lỗ chỗ thế này. 

7

Giấy chứng nhận Hộ nghèo của bà Chi. 

8

 Bà Chi không kềm được nước mắt khi nhắc đến "sự cố" của con trai.

9

 Không còn nguồn chu cấp, người đàn bà này biết dự vào đâu và sẽ đi đâu, về đâu với chứng bệnh ngày càng trầm trọng?

Video Minh Nhựt quay lưng không bắt 11m để phản đối trọng tài

(Nguồn: laodong.com.vn)
Bình luận
vtcnews.vn