Ghi bàn phút cuối, U23 Việt Nam gợi lại nỗi đau 12 năm trước của U23 Indonesia

Thể thaoThứ Hai, 25/03/2019 07:36:00 +07:00

Chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Indonesia tối qua gợi lại cuộc so tài giữa hai đội cách đây hơn một thập kỷ cũng trên sân Mỹ Đình.

U23 Việt Nam đã mang đến cho người hâm mộ những phút giây vỡ òa cảm xúc khi đánh bại U23 Indonesia theo cách rất kịch tính. Các học trò của HLV Park Hang Seo phải chờ tới phút bù giờ cuối cùng mới có thể đánh bại được đối thủ. Triệu Việt Hưng là người tỏa sáng với một cú đánh đầu đập cột dọc vào lưới trong tình huống đá phạt góc.

U23 Viet Nam (5) 3

U23 Việt Nam đánh bại U23 Indonesia bằng bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng.

Cách tiền vệ mang áo số 7 khiến đối thủ ôm hận cũng gợi lại một chút kỷ niệm vào năm 2007, chính tại sân vận động Mỹ Đình. Đó là lần gần nhất (trước trận đấu hôm qua) U23 Việt Nam và U23 Indonesia gặp nhau ở một giải đấu quốc tế: vòng loại thứ hai Olympic Bắc Kinh 2008.

U23 Việt Nam, khi đó là thế hệ của Công Vinh, Vũ Phong..., cần một chiến thắng để nắm chắc suất vào vòng loại cuối cùng. Họ cũng bị U23 Indonesia cầm chân với tỉ số hòa đến những phút đá bù giờ của hiệp 2.

Vũ Phong trong một nỗ lực ở những giây cuối cùng đã làm "nổ tung" các khán đài bằng cú sút xa trái phá. Bóng cũng đập đất, chạm cột dọc bên phải khung thành và bay vào lưới của U23 Indonesia. Cũng cầu môn phía khán đài đó, cũng cột dọc đó, Triệu Việt Hưng hôm qua cũng tạo ra bầu không khí tương tự như vậy. 

Video: U23 Việt Nam đánh bại U23 Indonesia năm 2007

Tuy nhiên không giống với các đàn anh, chiến thắng hôm qua chưa đủ để U23 Việt Nam giành quyền tham dự vòng chung kết U23 châu Á (cũng tương đương với vòng loại cuối cùng của Olympic). Triệu Việt Hưng và đồng đội cần đánh bại U23 Thái Lan ở lượt trận cuối để chắc suất đi tiếp. Nếu hòa hoặc thua, U23 Việt Nam phải chờ kết quả của các bảng khác để tranh "vé vớt" dành cho 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn